Trường tiểu học thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho rằng viết thư pháp là một nét đẹp văn hóa. Nên nhà trường đưa vào dạy kỹ năng sống cho các em. Vận động các em học viết thư pháp. Việc làm của nhà trường được phụ huynh hưởng ứng và khuyến khích con em học tập.
Mỗi năm mùa Xuân đến nhà trường tổ chức Hội chợ mùa Xuân. Vừa rồi nhà trường tổ chức hội chợ mùa Xuân. Phụ huynh và Nhân dân trong vùng đổ về xem rất đông . Tại gian hàng viết thư pháp mọi người không ngờ các cô, các cậu nhí tư thế ngồi, mọi động tác không khác gì các “ông đồ”. Các ông “ đồ nhí” nét bút như “múa” trên giấy làm hút hồn người lớn. Ai cũng tấm tắt khen ngợi, đẹp quá. Các bức thư pháp các em bán được 1.500.000 đồng giúp đỡ những bạn nghèo ăn Tết Mậu Tuất năm nay. Tin rằng những cô cậu “ đồ nhí” hôm nay một ngày không xa nữa là các ông ông đồ xứ Nghệ cho chữ mỗi khi Tết đến Xuân về.
Hồng Lê- Hoàng Vũ