Sau 12 năm tham gia chiến đấu trên biên giới Tây Nam và phía Bắc, CCB Hoàng Đình Tuyên được ra quân với quân hàm thượng uý, thương binh hạng 3/4. Cùng với tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, anh Tuyên còn tham gia công an viên thường trực, dân quân và tổ viên tổ bảo vệ an toàn giao thông của Hội CCB.
Xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hoá, Thanh Hoá) quê anh có 2km đường tàu hoả cùng quốc lộ số 1 chạy qua. Hai bên đường nhiều hộ bán hàng, trồng cây, tập kết vật liệu, hàng hoá lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn. Trên đường người tham gia giao thông đông, nhiều ô tô xe máy phóng nhanh vượt ẩu nên tai nạn xảy ra thường xuyên. Hoàng Đình Tuyên luôn cùng các hội viên, thành viên thường xuyên tuyên truyền về pháp luật, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đã có 20 vụ tai nạn giao thông xảy ra, anh cùng tổ bảo vệ có mặt kịp thời cùng nhân dân đưa người đi cấp cứu bảo vệ hiện trường, tài sản của người bị nạn và báo cáo lên trên về giải quyết.
Điển hình là vào hồi 16 giờ 30, ngày 11-8-2008, tại km316, quốc lộ số 1, một xe ô tô chạy bất cẩn đâm vào 2 xe máy làm 3 người bị thương nặng. Anh Tuyên cùng tổ bảo vệ đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và tài sản, bàn giao 72 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Hồi 16 giờ ngày 26-8-2008, tại km315 hai xe máy đi ngược chiều đấu đầu vào nhau làm một người chết, người còn lại bỏ chạy, anh Tuyên cùng bà con nhân dân truy đuổi, bắt giữ rồi giao cho công an giải quyết. 5 năm làm công tác bảo vệ an toàn giao thông ở địa phương, Hoàng Đình Tuyên liên tục được Hội CCB tỉnh Thanh Hoá khen thưởng.

Trịnh Minh Thuyết