Đình Nam Hương khởi dựng từ thời Lê, thuộc tổng Tiên Túc, huyện Thọ Xương khi xưa. Theo lịch sử hoàn thành và hiện trạng di tích trước năm 2007, trước đây Đình Nam Hương toạ lạc trên một khu đất rộng được xây theo hướng nam. Khu đất này sau là khách sạn Phú Gia chuyển về. Hiện Đình Nam Hương nằm tại số nhà 75 phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, sau khu tưởng niệm vua Lê. Diện tích chiếm đất phần chính của Đình nằm trên tầng 2, phía dưới là MTTQ quận Hoàn Kiếm.
Việc tu bổ, tôn tạo di tích Đình Nam Hương được UBND TP Hà Nội, ngày 13-1-2006 đã có văn bản thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố giao cho quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư phối hợp với các sở lập dự án. UBND quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành việc di dời 2 hộ dân ra khỏi khuôn viên của di tích và phương án tu bổ tôn tạo gồm có 2 giai đoạn
Phó giám đốc Ban quản lý dự án UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành vào tháng 1-2007. Giai đoạn này đã thực hiện phá dỡ các công trình của dân nằm trong khuôn viên, phục hồi lại mặt sau của bức bình phong, tháo dỡ phần tường rào nằm hai bên bức bình phong làm lối đi chính cho Đình. Khoảng sân trước Đình được tu bổ lát đá nhám phù hợp với lớp đá của khu tượng đài Vua Lê. Khu vực cầu thang lên Đình được khôi phục lại, phòng tạo soạn và mái hiên được tu bổ đúng theo phong cách kiến trúc cổ truyền.
Để hoàn thành công việc tu bổ, tôn tạo, UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất giải phóng mặt bằng hai số nhà 73 và 77 Hàng Trống để mở rộng khuôn viên Đình. Ngày 29-3-2007, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản giao cho UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư thực hiện giai đoạn 2 để tạo một quần thể di tích thống nhất giữa Đình Nam Hương và tượng Vua Lê, chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Trong giai đoạn 2, bốn hộ dân tại 2 số nhà 73 và 77 Hàng Trông sẽ được bố trí đền bù, tái định cư để giải phóng mặt bằng. Diện tích này được tu bổ tạo thành sân vườn, lối đi, nối tiếp với tường rào bảo vệ tượng đài Vua Lê và Đình Nam Hương tạo thành khu vực bảo vệ di tích. Mặt Đình Nam Hương phía phố Hàng Trống được tạo cổng, hàng rào. Hệ thống cây xanh, đèn đá, sân lát đá được cải tạo phù hợp với kiến trúc và điêu khắc khối tượng đài Vua Lê. Giai đoạn 2 của dự án đã hoàn tất khâu chuẩn bị, các hộ dân đã được di dời. Công trình được khởi công vào 6-9-2009 và sẽ hoàn thành trong tháng 10 tới.
Dự án tu bổ tôn tạo tượng đài Vua Lê và Đình Nam Hương sau khi hoàn thành sẽ tạo nên một quần thể di tích, góp phần làm giầu thêm bản sắc văn hoá của Thủ đô ngàn năm văn hiến, đóng góp vào trong những công trình chào đón ngày Hà Nội 1000 năm tuổi.

Quang Vinh