Một nhịp cầu nhân đạo (16/02/2011)

20 năm ấy, ông làm nhịp cầu nhân đạo đến các công ty và các nhà khá giả, vận động họ hưởng ứng phong trào giúp đỡ người nghèo theo các địa chỉ do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Kết quả từ đầu năm 2006 đến cuối tháng 4-2010, các nhà tài trợ đóng góp cho Hội được 1.372.399.998 đồng, nhờ thế làm mới được 8 nhà tình thương, sửa 10 nhà dột nát cho người nghèo với tổng số tiền 120.973.000 đồng và hỗ trợ 30.000.000 đồng cho em Nguyễn Thị Thục Nữ con nhà nghèo mổ tim; giúp người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già yếu, tặng sổ tiết kiệm giúp cho các đối tượng chính sách bằng tiền, gạo và hàng, tất cả quy ra tiền được 455.480.000 đồng; rồi hỗ trợ cho trung tâm nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Hoà Khánh và bếp ăn tình thương cho Chi hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hoà Vang 1.210 suất, mỗi suất 10.000 đồng, thành tiền 12.100.000 đồng, ấy là chưa kể quỹ có 60.000.000 đồng, ông đầu tư vào cơ sở sản xuất hương thắp để giải quyết công ăn, việc làm cho người khuyết tật.

CCB Đặng Công Tùng 5 lần được T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 2 lần UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen. Tháng 4-2010, ông lại được khen về thành tích 4 năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

PHẠM THÀNH NGHI