Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Song Phi tham dự tại đầu cầu Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng, đến nay các đơn vị, địa phương đối tượng thuộc diện được xem xét, giải quyết theo Quyết định 62 và Nghị định 23 của Thủ tướng Chính phủ đã lập và nộp hồ sơ cho cơ sở xã, phường, đang xét duyệt ở các cấp và đã có quyết định hưởng chế độ là hơn 1,2 triệu hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ các ngành đã xét duyệt, có quyết định hưởng chế độ là 274.671 người. Số hồ sơ do quân đội giải quyết, hiện nay đã lập và đang xét duyệt ở cấp cơ sở đến cấp tỉnh là 829.109 hồ sơ; cấp quân khu đã tiếp nhận và đang xét duyệt là 52.223 hồ sơ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã khẳng định, Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ đã được các bộ, ngành chức năng; cấp ủy, chính quyền; Ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng; các đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đúng quy trình; đảm bảo dân chủ, công khai, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách ở một số địa phương, đơn vị làm chưa sâu rộng, nhất là các xã phường ở địa bàn vùng sâu, vùng xa; việc hướng dẫn tổ chức lập hồ sơ xét duyệt ở cấp cơ sở xã, phường thực hiện chưa chặt chẽ, còn để sai sót, một số nơi phải làm lại, gây phiền hà cho đối tượng; việc bố trí tăng cường lực lượng xét duyệt hồ sơ ở một số quân khu, tỉnh, huyện chưa đáp ứng yêu cầu; công tác chỉ đạo, kiểm tra của một số đơn vị, địa phương chưa thực sự chủ động... Qua rút kinh nghiệm, nhiều kiến nghị được đưa ra như: Bổ sung một số đơn vị vào danh mục các đơn vị đã qua chiến đấu, cần có quy định cụ thể về một số trường hợp, đặc biệt là những trường hợp bị thất lạc hết giấy tờ…

Quang Vinh