Trong nhiều năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Câu lạc bộ (CLB) tự phòng, tự quản về an ninh trật tự (ANTT) của Chi hội CCB khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vẫn giữ vững và hoạt động hiệu quả, góp phần mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Những năm trước, khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa là điểm đen về ANTT; tình hình trộm cắp, cờ bạc, ma túy... liên tục xảy ra, gây bức xúc trên địa bàn. Chính quyền và các lực lượng chức năng tổ chức các cuộc truy quét, nhưng chỉ được một thời gian, sau đâu lại vào đấy. Trước tình hình đó, Chi hội CCB do ông Hoàng Xuân Lộc - Chi hội trưởng họp bàn, thống nhất tham mưu với lãnh đạo cho thành lập CLB tự phòng, tự quản về ANTT. Ban đầu CLB có 10 thành viên, đều là hội viên CCB, hoạt động theo sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ khu phố, chi hội CCB trực tiếp chỉ đạo và Công an phối hợp giúp đỡ nghiệp vụ; hoạt động theo quy chế thống nhất. Dần dần, CLB có 24 thành viên, tùy theo khả năng và sức khỏe để tham gia. Người già yếu thì tham mưu, chỉ việc, vận động bà con nhân dân chấp hành pháp luật, cảnh giác với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; người trẻ khỏe thì tuần tra, canh gác, trực chốt, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có vụ việc xảy ra.

Sau nhiều năm hoạt động, CLB cung cấp thông tin, phối hợp với các lực lượng triệt phá hàng chục tụ điểm, bắt giữ hơn 140 lượt đối tượng mua bán, vận chuyển, sử dụng các chất ma túy, thu nộp gần 200 tép hêroin và 10 mã tấu, đưa 54 người nghiện đi các Trường giáo dưỡng và Trung tâm cai nghiện; tham gia quản lý 20 đối tượng tại cộng đồng; trực tiếp giải quyết trên 60 vụ mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng, 5 vụ bạo hành gia đình; phối hợp đưa 20 đối tượng ra kiểm điểm trước dân; hòa giải thành công 15 vụ khiếu nại, tranh chấp dân sự; vận động 7 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; trực tiếp bắt, phá 13 vụ trộm cắp tài sản...

Do hoạt động có hiệu quả, Chi hội CCB đề nghị chính quyền cho anh em tổ chức trông giữ xe, chạy xe ôm,  theo ghe câu đánh bắt cá... để có kinh phí mua sắm các công cụ hỗ trợ, quần áo đồng phục, hoặc thuốc thang khi ốm đau, tai nạn... Nhiều bà con, tiểu thương còn hỗ trợ bữa ăn giữa ca trực như mỳ tôm, cháo; ủng hộ gạo, tiền, mua tặng quần áo đồng phục, động viên tinh thần anh em mỗi khi gặp khó khăn... Ngoài ra, Chi hội thường xuyên quan tâm đến từng gia đình thành viên thăm hỏi động viên vào dịp lễ, Tết hay mỗi khi ốm đau, tạo mối quan hệ gắn kết như một gia đình.

An Thái