Với chức năng, nhiệm vụ đấu tranh phòng và chống tội phạm hình sự, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Ninh Bình luôn chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm như: cướp trên xe taxi, các ổ, băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân biết, chủ động phòng ngừa. Đồng thời tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, kết hợp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ đã góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm trên địa bàn.

Điển hình là vụ bắt Trần Mậu Huy ở Gia Thanh (Gia Viễn) giết anh Nguyễn Anh Tuấn ở Gia Trấn (Gia Viễn) làm nghề lái xe ôm, sau đó lấy chiếc xe máy lên Hà Nội lẩn trốn. Nhưng chưa đầy 10 giờ sau khi gây án Huy đã bị bắt. Một vụ khác chỉ sau 1 giờ đồng hồ từ khi nhận được tin báo, các cán bộ chiến sĩ trong Đội đã điều tra khám phá vụ án giết lái xe taxi, cướp tài sản trên địa bàn thành phố Ninh Bình, bắt thủ phạm là Trịnh Hoàng Thân quê ở Thanh Hoá...

5 năm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Ninh Bình đã điều tra, khám phá và làm rõ 281 vụ vi phạm pháp luật, bắt và xử lý 393 đối tượng; xác lập và đấu tranh giải quyết 33 chuyên án, triệt phá 37 ổ nhóm tội phạm hình sự, thu hồi 55 xe máy các loại, hơn 3 kg vàng, 11 nghìn USD, trên 500 triệu đồng tiền mặt và các nhiều tài sản khác trị giá hàng chục tỷ đồng**.** Không để hình thành băng nhóm cấu kết hoạt động; thực hiện truy kích tội phạm đến cùng, góp phần cùng toàn lực lượng đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

An Hà