Cái chết “tức tưởi” do... cháy rừng
Theo phản ánh của bà Ngô Thị Thơm (sinh năm 1953), ở thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang là vợ của nạn nhân Lê Xuân Sinh: Gia đình bà được UBND huyện Yên Dũng giao cho trên 1,3ha đất vào mục đích lâm nghiệp từ nhiều năm trước tại thôn Bình An, xã Tiền Phong. Từ đó, gia đình bà trồng và phát triển rừng ổn định. Khu vực gia đình trồng rừng liền kề với Dự án sân golf Yên Dũng đang triển khai, do Công ty QNK Bắc Giang làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công dự án, Công ty QNK Bắc Giang đã đốt thực bì (lá cây, cành cây, gốc rễ cây…) từ phía bên kia sườn núi Trại Soan, giáp với hồ Bờ Tân khiến lửa bùng to và cháy lan sang sườn núi phần rừng của gia đình bà Thơm.
Cụ thể: Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27-8-2015, khi địa phương báo động cháy rừng, bà Thơm tham gia chữa cháy cùng với bà con, chính quyền và lực lượng chức năng. Sau khi đám cháy được dập tắt, bà quay về nhà thì không thấy chồng đâu nên hô hào mọi người đi tìm. Khoảng 15 giờ, mọi người phát hiện ông Sinh bị chết cháy ngay trong khoảng rừng của gia đình, cách sau nhà bà khoảng 100-150m. Sau khi phát hiện, Công an huyện Yên Dũng đã tới hiện trường lập biên bản, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Sinh được công an huyện xác định là chết ngạt do bị cháy.
Trao đổi với PV Báo CCB Việt Nam, ông Trần Văn Học-Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết: Công an huyện thụ lý vụ án, UBND xã đã trích ngân sách hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng, đến nay, xã chưa được thông báo kết luận điều tra về nguyên nhân xảy ra cháy rừng.
Nói về cái chết thương tâm của CCB Lê Xuân Sinh, ông Phạm Khắc Hương-Chủ tịch Hội CCB xã Tiền Phong chia sẻ: Ông Sinh là sĩ quan quân đội về hưu, tham gia công tác cấp ủy và BCH Hội CCB ở địa phương, 3 khóa là chi hội trưởng CCB thôn.

Cơ quan chức năng nói gì?
Theo Biên bản số 15/BB-CPR ngày 27-8-2015 của Hạt Kiểm lâm huyện Yên Dũng lập, thể hiện: Hồi 12 giờ 30 phút ngày 27-8-2015, xảy ra cháy rừng tại thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng. Lô rừng bị cháy của ông Lương Văn Điệp (mua lại của 3 chủ rừng là: Lương Thị Sỹ, Lương Văn Thành và Dương Quang Sen), thuộc lô 13, 14 khoảnh 3, xã Tiền Phong. Diện tích cháy khoảng 2,5ha; diện tích thiệt hại 1ha, mức độ thiệt hại: 40%; trạng thái bị cháy: rừng thông, keo và bạch đàn, trồng từ 1998-2006; mật độ hiện tại 850 cây/ha; loại rừng sản xuất…
Cũng theo biên bản này, nguyên nhân cháy rừng theo phản ánh của nhân dân thôn Bình An cháy do đốt dọn thực bì trong khu vực sân golf để khai thác đất… Sau khi dập tắt đám cháy rừng, người dân phát hiện thấy một người đã bị chết cháy trong khu vực hiện trường vụ cháy rừng. Hiện hạt kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân và đối tượng gây ra cháy rừng để xử phạt theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, trong quá trình PV Báo CCB Việt Nam làm việc với bà Thơm, thì bà Thơm lại cho biết, gia đình bà đã nhận 35 triệu đồng do Cơ quan CSĐT huyện Yên Dũng giao. Việc giao nhận tiền được lập thành biên bản, có chữ ký của đại diện Cơ quan CSĐT và đóng dấu của UBND xã Tiền Phong. Thành phần tham gia buổi giao tiền được ghi trong biên bản lập ngày 1-2-2016 gồm: 3 đại diện của Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong-ông Thân Văn Giang; Phó trưởng CA xã Tiền Phong-ông Thân Văn Định.
Làm việc với PV Báo CCB Việt Nam, Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn-Phó trưởng Công an huyện Yên Dũng cho biết: Sau khi xảy ra sự việc, nhận thấy có dấu hiệu hình sự, ngày 27-10-2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án. Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã lấy lời khai của nhiều người dân, chủ rừng, công nhân dọn thực bì (công nhân thi công Công ty CP xây dựng 118 Bắc Ninh). Đến nay vẫn không xác định được ai là chủ mưu đốt rừng. Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra vụ án.
Cũng theo vị Phó trưởng CA huyện này, quá trình điều tra xác định công nhân của Công ty CP xây dựng 118 Bắc Ninh chịu trách nhiệm dọn đốt thực bì trong phạm vi sân golf.
Liên quan đến chi tiết Cơ quan CSĐT trao số tiền 35 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Lê Xuân Sinh, Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn nói: Lãnh đạo Công an huyện không hề có chủ trương này. Ông Phó trưởng Công an huyện Yên Dũng cho biết sẽ hỏi lại cán bộ điều tra cụ thể sự việc sẽ thông tin sau cho báo chí...
Bài và ảnh: Doanh Chính-Lê Thanh