Kể từ thời lập nước, mảnh đất Lạng Sơn thường xuyên trở thành chiến địa, diễn ra những trận đánh ách liệt giữa quân xâm lược và quân dân ta. Biết bao người đã ngã xuống nơi đây. Dù khác nhau về thời đại, về năm tháng, quê hương nhưng họ đều cùng chung một mục đích là chiến đấu tới hơi thở cuối cùng vì chủ quyền đất nước, cho sự trường tồn của dân tộc, trong đó có các anh hùng liệt sĩ của Binh đoàn Chi Lăng.
Như Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Lạng Sơn Trần Văn Vẩn đã nói trong cuộc hội thảo dự án xây dựng “Đền thờ chiến sĩ yêu nước mọi thời đại” do các CCB Quân đoàn 14 tổ chức tại Lạng Sơn ngày 24-3-2015: “ Để tri ân các anh hùng liệt sĩ thì bao nhiêu hành động cũng chưa phải là đủ”, ý tưởng xây dựng một địa chỉ tâm linh tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ từ thời dựng nước tới nay được các CCB Quân đoàn 14 đưa ra từ 5 năm nay và đều được các CCB, Bộ tư lệnh Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đồng tình ủng hộ. Trong đề dẫn của cuộc hội thảo, tâm tư của các CCB đã được Thiếu tướng Nguyễn Hiền thể hiện và tin chắc rằng, công trình tâm linh “Đền thờ chiến sĩ yêu nước mọi thời đại sẽ trở thành hiện thực trong thời gian tới. Hàng triệu vong hồn tử sĩ sẽ về đây để cùng đồng bào các dân tộc Lạng Sơn vui với niềm vui chung của đất nước đang ngày càng đổi mới, phát triển”. Không chỉ là công trình văn hóa tâm linh, Phó chính ủy Quân khu 1 Trần Xuân Quang đã phát biểu trong hội thảo: “Bộ tư lệnh Quân khu 1 rất ủng hộ chương trình đề án này bởi công trình đó không chỉ ghi nhận công lao của các chiến sĩ yêu nước từ xưa tới nay mà còn là một công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống sẵn sàng hi sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc đối với các thế hệ ngày nay”.
CCB Lê Anh Sáng-nguyên Cục trưởng Cục Hậu cần Quân đoàn 14 tâm sự với tôi: trên 100.000 CCB Quân đoàn 14 lúc này có mong ước hơn bao giờ hết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn cùng cả cộng đồng vào cuộc để công trình văn hóa tâm linh “Đền thờ chiến sĩ yêu nước mọi thời đại” trên đất Lạng Sơn sớm trở thành hiện thực. Ông cũng tin tưởng, với việc xã hội hóa, nguồn lực để xây dựng công trình chắc chắn sẽ được cả cộng đồng ủng hộ.
Đền thờ chiến sĩ yêu nước mọi thời đại sẽ là công tình giáo dục, nhắc nhở các thế hệ người dân Việt Nam luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu xâm phạm chủ quyền đất nước; là một công trình văn hóa tâm linh mang tính nhân văn sâu đậm. Chắc hẳn rằng những ước vọng của các CCB Quân đoàn 14 sẽ trở thành hiện thực nay mai.
Bài và ảnh: Quang Vinh