Mỗi năm phải có một phong trào (06/05/2011)

Những năm trước, Chi hội CCB thôn cũng như một số đoàn thể khác trong thôn hoạt động trì trệ, kém hiệu quả. Song năm 2007, Chi hội bầu ra 3 đồng chí: Chi hội trưởng Vũ Văn Tùy và các chi hội phó Vũ Lưu Hành, Vũ Tiến Sĩ, thì các anh đặt ra phương hướng mỗi năm nên có một phong trào hoặc một việc làm điển hình. Ngay cuối năm đó, rét đậm, Chi hội tiến hành cuộc vận động “Chăn ấm tặng đồng đội”. Kết quả Công ty TNHH Hồng Tấn của anh Vũ Văn Thắng, con CCB Vũ Thị Thìn, tặng ngay 10 tấm chăn cho chi hội…

Năm 2008, Chi hội có phong trào sửa nhà cho gia đình liệt sĩ. BCH đi từng gia đình hội viên, gia đình chính sách, kiểm tra xem nhà ai hư hỏng, xuống cấp để có kế hoạch sửa chữa. Cụ Phạm Thị Chương là vợ và mẹ liệt sĩ, sống độc thân, nhà đã hư hỏng nghiêm trọng, Chi hội CCB đề xuất với chính quyền xin tu sửa lại và tiến hành quyên góp. Nhờ tích cực vận động, Chi hội đã có số tiền hơn 26 triệu đồng, anh chị em hội viên ủng hộ hơn 100 công lao động vào việc sửa chữa…

Năm 2009, Chi hội CCB thôn Chuôn Thượng mở cuộc vận động “Mùa hoa đỏ” để giúp đỡ các gia đình chính sách gặp khó khăn. Chi hội đã quyên góp tặng 2 sổ tiết kiệm trị giá 1.200.000 đồng cho bà Vũ Thị Hường, vợ liệt sĩ và bệnh binh Vũ Hồng Y. Năm nay, thôn Chuôn Thượng tự lực xây dựng hội trường trị giá 1,3 tỷ đồng để làm nơi sinh hoạt công cộng, chi hội CCB là một thành viên tích cực trong việc tham gia góp công và góp tiền.

Năm 2010, Nhà bia liệt sĩ của thôn trước đây xây dựng trong khuôn viên nhà thờ, việc viếng thăm, hương khói của nhân dân với nhà bia liệt sĩ không thuận tiện ra khuôn viên hội trường để dễ thăm viếng. Chi hội CCB thôn lại đề xuất với chính quyền cho chi hội đảm nhiệm. Lại là vận động quyên góp chứ chi hội làm gì có tiền. Ban hành giáo của giáo xứ ủng hộ luôn 20 triệu đồng; hội đồng hương thôn Thượng ở TP Hồ Chí Minh ủng hộ 19 triệu đồng; cháu của liệt sĩ Vũ Văn Việt ủng hộ 2 triệu đồng; 23 gia đình liệt sĩ có tên khắc trên bia đều ủng hộ, đưa kinh phí xây dựng nhà bia do dân đóng góp lên hơn một nửa. Ngày 27-7-2010, nhà bia khánh thành, ông Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Xuyên đã trịnh trọng gắn tấm bảng “Công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, đó là một trong hai công trình kỷ niệm của huyện…

Điều đáng nói là ở đây, 100% số hội viên đều theo công giáo, 3 đồng chí phụ trách chi hội đều là quần chúng và rất ít đảng viên trong chi hội, nhưng ai cũng gương mẫu, sống và làm việc như những người cộng sản…

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG