Mỗi hội viên là một đầu tàu (03/09/2009)

Xóm Vĩnh Lộc, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) có 152 hộ người dân tộc Thổ, Thái, Thanh; Chi hội CCB có 45 hội viên sống quần tụ trong xóm. Phần lớn các hộ dân ở nhà sàn, trâu bò, lợn gà ở dưới, không ai có giếng nước, nhà vệ sinh. Cạnh xóm có nghĩa địa liền kề. Từ đầu năm 2002, xã chủ trương di dời nghĩa địa Vĩnh Lộc ra vị trí mới xa khu dân cư nhằm bảo vệ môi trường nước, tạo cảnh quan địa phương xanh, sạch, đẹp. Ông Sơn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chủ trương này được đa số dân rất đồng tình, song quá trình thực hiện cần có những bước đi thích hợp. Ban cán sự xóm bàn thảo với các đoàn thể CCB, nông dân, phụ nữ, thanh niên, mặt trận, nhấn mạnh phương pháp vận động tuyên truyền luôn gắn với vai trò gương mẫu của mọi thành viên đoàn thể quần chúng. Ông Lê Sửu, Chi hội trưởng CCB phân tích: Việc di dời hài cốt người thân có tác động đến tâm linh con người, vì vậy phải làm công tác tư tưởng sâu, kỹ, gắn chung với riêng để dần dần người dân hiểu đúng, tiến tới đồng thuận và tự nguyện. Chi hội CCB lĩnh trách nhiệm gương mẫu đi đầu vận động bà con trong xóm hưởng ứng. Chính quyền xã cấp 14 triệu đồng kinh phí làm xe tang, chi phí hương khói cho các hộ dân có mộ di dời. Ông chi hội trưởng CCB Lê Sửu xung phong bốc mộ bà cố đầu tiên, các đoàn thể xã, xóm có mặt tiễn đưa thi hài ra vị trí mới. Hôm sau, rồi vài hôm sau nữa, CCB Lê Dân, CCB Phạm Văn Chúng cất bốc mộ người nhà, bà con trong xóm đến đưa tiễn, không khí trang nghiêm, thành kính. Tiếp đến, các gia đình có mộ người thân lần lượt phối hợp với ban cán sự xóm và bộ phận lễ tân làm thủ tục di dời. Tuy vậy, vẫn còn 21 mộ các thân chủ còn phân vân, Chi hội CCB liền cử hội viên trực tiếp tới từng gia đình thuyết phục và thành công. 5 mộ chưa rõ, được bà con trong xóm nhất trí vẫn bốc di hài an táng ở vị trí mới. Đối với những mộ chưa đến kỳ bốc được thống nhất để 2 năm sau sẽ di dời. Như vậy, sau gần 4 năm thực hiện chủ trương di dời nghĩa địa Vĩnh Lộc, tháng 4-2009, gần 100 ngôi mộ đã được đưa về nghĩa trang mới. Khu đất gần 4.000m2 đã được xây nhà văn hoá và sân thể thao cho địa phương.

Chuyện thứ hai ở xóm Vinh Lộc là có trên 100 hộ ở nhà sàn. Thực hiện chủ trương của chính quyền, CCB đã vận động bà con đưa nhà sàn sang nhà trệt, đào giếng khơi, xây hố xí hai ngăn, làm nhà chăn nuôi trâu bò lợn tách khỏi nơi ở. Khó khăn về kinh phí, những hộ nghèo được vay tiền của Ngân hàng Chính sách - xã hội, đồng thời “hò” nhau góp vốn cho vay không lấy lãi để hạ nhà sàn xuống. Chi hội thành lập 3 tổ mộc do chi hội trưởng chỉ đạo, với tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau, chỉ nhận 50% tiền công. Hội viên CCB Lang Bắc Định, Lê Văn Bành, Ngân Kim Quang tự nguyện làm trước, sau gần 8 tháng xong công trình, anh em hội viên đến tham gia chúc mừng sự thành công. Với cách phát huy sức mạnh tổng hợp tạo ra nguồn vốn, nguồn công sức, từ tháng 5-2005 đến tháng 5-2007, có 13 ngôi nhà lợp ngói, nền xi măng, mỗi nhà có đủ 3 công trình sinh hoạt, nhà vệ sinh, giếng nước, nhà nuôi trâu, bò đã hoàn thành. Tới đây, những hộ còn lại sẽ làm tiếp. Nói về sự đóng góp của Chi hội CCB Vĩnh Lộc với địa phương, ông Trinh, Chủ tịch Hội CCB xã Nghĩa Thái cho biết: 45 hội viên, 45 nòng cốt, 45 đầu tàu làm gương cho bà con, đấy chính là nguyên nhân đưa chủ trương đến thắng lợi.

Hoàng Kim Thất