Hàng tháng, công an xã tổ chức họp với các tổ tuần tra nhân dân ở 5 thôn để nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra. Các tổ tuần tra phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học, trưởng thôn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, giáo dục con em và những người thân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Thông qua hoạt động, “Tổ tuần tra nhân dân” công an nhận được hàng chục nguồn tin có giá trị, từ đó phát hiện nhiều vụ trộm cắp, cờ bạc, đấu tranh phòng chống tội phạm, đã xử lý 13 vụ, xử phạt hành chính 20 đối tượng. “Tổ tuần tra nhân dân” còn phối hợp quản lý giáo dục, cảm hóa nhiều người lầm lỗi trở nên tiến bộ. Em T.V.H, thôn Tân Vinh là một trong 14 thanh, thiếu niên hư, nhiều lần trộm cắp vặt. Từ khi được công an và Hội Phụ nữ quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ khuyên nhủ H. nhận ra lỗi lầm rồi quyết tâm sửa chữa. Nay em nhận hạt điều về gia công để có tiền phụ giúp gia đình. Từ trường hợp điển hình của H, nhiều thanh, thiếu niên khác đã tiến bộ, trở lại trượng học hoặc chịu khó làm ăn. Kết quả của mô hình “Tổ tuần tra nhân dân” đã góp phần xây dựng lực lượng Công an xã Xuân Sơn bốn năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” được UBND tỉnh tặng bằng khen. An Hà