Mô hình khu dân cư văn hóa biển (16/09/2010)

Nhưng từ khi cấp ủy Đảng, chính quyền phường có kế hoạch xây dựng “Khu dân cư văn hóa biển” (KDCVHB) và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Ba, Bí thư Chi bộ 5, Chi hội trưởng CCB khu phố Kim Liên là Trưởng ban chỉ đạo và Hội CCB ở đây làm nòng cốt trong việc này, thì an ninh nơi đây chuyển biến hẳn. Qua gần 3 năm với sự nỗ lực vượt bậc và nhiều cách làm phong phú, đời sống văn hóa ở khu Kim Liên đã được nâng lên, điển hình là việc cưới xin đã lành mạnh, tiết kiệm; khi có người chết chỉ lưu lại trong gia đình không quá 48 tiếng đồng hồ, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt chung; công tác quản lý biển được ngư dân chấp hành nghiêm, tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, kích điện không còn; khu vực ven biển được đầu tư, trồng hơn 1.000 cây dừa, có tác dụng chắn gió. Qua thực tế, cán bộ, nhân dân thấy được lợi ích của KDCVHB đã tự nguyện đóng góp 380 triệu đồng (cá nhân ông Ba đóng góp 10 triệu đồng) để tu sửa, làm mới 1.000m2 bê tông miếu Đại sĩ Lăng Ông, 3 sân bóng chuyền, cầu lông, sân khấu ngoài trời trong khu văn hóa - thể thao của KDCVHB. Cũng từ thực hiện nhiệm vụ này mà 2 năm liền, 100% số gia đình hội viên CCB đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Tháng 3-2010, mô hình khu dân cư văn hóa biển Kim Liên đã được chọn báo cáo điển hình về xây dựng “Khu dân cư văn hóa biển” trước 63 tỉnh, thành phố cả nước tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Bài và ảnh: Nhân Mùi - Nguyễn Phát