Hiện Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp với rìa xa phía Tây của hoàn lưu bão số 6 hiện đang hoạt động trên khu vực phía đông bắc biển Đông, cách quần đảo hoàng sa khoảng 670km về phía Đông bắc và đang dịch chuyển theo hướng Bắc.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão MEGI. Sau đó dải hội nhiệt đới này sẽ mờ dần đi, mưa sẽ giảm.   

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ mạnh dần trong hai ngày đầu, sau chủ yếu có cường độ trung bình đến yếu nên ít mưa, nắng phổ biến..

Hồi 4h ngày 22/10 , vị trí tâm bão số 6 ở trên khu vực phía Đông bắc biển Đông, cách bở biển tỉnh Quảng Tây TQ khoảng 320 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gẫn bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 4 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông Nam.  

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 400km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Đến 4 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300km.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 25/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông) có gió mạnh cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 11-13m, biển động dữ dội.

Ngọc Hiêp