“Luồng gió mới” cho quá trình cải cách
“Trí tuệ nhân tạo +” là lĩnh vực mà Trung Quốc đang tập trung nghiên cứu phát triển.
Diễn ra vào thời điểm quan trọng mang tính bước ngoặt là năm cuối của “kế hoạch 5 năm lần thứ 14”, kỳ họp “lưỡng hội” hai cơ quan chính trị lớn của Trung Quốc là Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (CPPCC) và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC - Quốc hội) vừa diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh đang tạo thêm “luồng gió mới” cho quá trình cải cách sâu rộng, toàn diện với cường quốc kinh tế thứ hai thế giới.
Được mô tả là “quạt đo hướng gió” chính trị và “phong vũ biểu” kinh tế, kỳ họp “lưỡng hội” là dịp để người ta nhìn lại những thành tựu ấn tượng mà Trung Quốc đạt được. Thực tế khẳng định từ ổn định kinh tế đến cải thiện đời sống người dân, từ đột phá đổi mới đến mở cửa và hợp tác cùng có lợi, tốc độ tiến bộ của Trung Quốc chưa bao giờ dừng lại.
Dữ liệu mới nhất cho thấy trong năm 2024, Trung Quốc đã hoàn thành tất cả các mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, xu thế “ổn định” tiếp tục được củng cố. Điều này thể hiện ở quy mô kinh tế tăng đều đặn, với tăng trưởng GDP đạt 5%, đứng đầu các nền kinh tế lớn trên thế giới, đóng góp tới 30% tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Cán cân thanh toán quốc tế cân bằng, quy mô ngoại thương đạt mức cao kỷ lục mới, trong khi dự trữ ngoại hối vượt 3.200 tỷ USD.
Mới tháng 1 năm nay, sự xuất hiện của mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek của Trung Quốc đã khiến giới công nghệ toàn cầu phải kinh ngạc về sự thông minh, tính hiệu quả dù chi phí rất thấp. Chỉ sau chưa đầy một thập niên, kế hoạch “Made in China 2025” với tham vọng đưa Trung Quốc trở thành cường quốc về sản xuất và khoa học công nghệ trong 10 lĩnh vực mũi nhọn đã thành công đến mức Ngoại trưởng Mỹ - Marc Rubio phải thừa nhận rằng: Trung Quốc đã dẫn đầu thế giới trong 4 lĩnh vực là xe điện, năng lượng và điện, đóng tàu và đường sắt cao tốc; 5 lĩnh vực khác đã tiến gần đến mục tiêu.
Thành tựu đó là cơ sở vững chắc để Trung Quốc tiếp tục đẩy nhanh quá trình cải cách. Tất nhiên, thách thức còn không ít. Nhu cầu tiêu dùng nội địa trì trệ và sự sụp đổ của lĩnh vực bất động sản đang khiến nền kinh tế Trung Quốc dễ bị tổn thương. Trong khi đó, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang có dấu hiệu leo thang với việc Tổng thống Mỹ - Donald Trump quyết định nâng thuế với hàng hóa Trung Quốc lên 20%, tạo đe dọa tiêu cực đến nền công nghiệp. Hàng loạt các câu hỏi khó đang đặt ra. Đó là làm thế nào tận dụng xu hướng nỗ lực thúc đẩy đổi mới khoa học và công nghệ độc lập? Làm thế nào tối ưu hóa môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy tiêu dùng trong nước, ổn định việc làm và khuyến khích sinh con?…
Trong bối cảnh đó, lời giải đáp mà Bắc Kinh đưa ra là Trung Quốc sẽ thúc đẩy các chính sách vĩ mô chủ động hơn trong năm nay. Thay vì tiếp tục cách tiếp cận “thận trọng” như trong 14 năm qua, Trung Quốc chuyển sang áp dụng chính sách tiền tệ “vừa phải nới lỏng”. Thâm hụt ngân sách sẽ tăng từ 3 lên 4% GDP cùng với việc Chính phủ sẽ phát hành 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ (180 tỷ USD) trái phiếu siêu dài hạn, tăng so với mức 1 nghìn tỷ nhân dân tệ của năm 2024.
Để thúc đẩy sự ổn định và khả năng phục hồi lớn hơn của nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% trong năm 2025, điều quan trọng là phải giảm tác động tiêu cực của các cú sốc kinh tế bên ngoài bằng cách thúc đẩy sự chuyển dịch động lực tăng trưởng từ nhu cầu bên ngoài sang nhu cầu trong nước. Điều này bao gồm việc thúc đẩy tiêu dùng và nâng cấp mô hình tiêu dùng, đặc biệt là bằng cách khai phá tiềm năng trong các lĩnh vực như dịch vụ, y tế và tiêu dùng kỹ thuật số.
Ngoài việc mở rộng chương trình đổi hàng tiêu dùng, Trung Quốc còn hướng tới chính sách tăng lương hưu, tăng trợ cấp bảo hiểm xã hội và đưa ra thêm các biện pháp khác, với mục đích thúc đẩy tiêu dùng trong dài hạn. Các biện pháp “thúc đẩy cải tạo đô thị, hỗ trợ nhu cầu nhà ở cơ bản và nâng cấp, kiểm soát hợp lý nguồn cung đất mới và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giải phóng hàng tồn kho nhà ở” được hy vọng sẽ giải tỏa sự trì trệ của lĩnh vực bất động sản.
Với mục tiêu chuyển dịch sang phát triển chất lượng cao, thúc đẩy phát triển công nghệ là một nội dung cần quan tâm. Năm nay sẽ là cơ hội để Trung Quốc làm nổi bật sự phát triển của lực lượng sản xuất chất lượng mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực như AI. Chính vì vậy, “Trí tuệ nhân tạo +”, đặc biệt là trong các ứng dụng ở nhiều ngành nghề, sẽ được đầu tư nhằm giúp thúc đẩy kết nối giữa đổi mới công nghệ và nhu cầu ứng dụng, từ đó xây dựng một chu trình khép kín từ nghiên cứu đến sản xuất.
Duy trì động lực cho cải cách toàn diện sẽ đặt nền tảng vững chắc cho sự khởi đầu tốt đẹp của “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15” trong tương lai.
Tiến Thành