Lợi thế vườn đồi (09/06/2010)
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} -->
Tận dụng khoảng trống trong vườn, anh trồng thêm rau, xây hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn, mỗi năm nuôi 2 lứa, mỗi lứa 50 con, hàng năm bán ra thị trường 4 tấn lợn thịt, trừ các chi phí, thu lãi 30 triệu đồng/ năm. Với lợi thế vườn đồi, anh còn chăn nuôi gà thả vườn, mỗi lứa 300 con, mỗi năm 2 lứa, nên “món gà” cũng thu được 10 triệu đồng/ năm. Chưa hết, anh lại đầu tư nuôi bò thịt và bò sinh sản, hiện đàn bò có 16 con.
Bằng ấy việc, anh đã có tích lũy từ chăn nuôi và trồng trọt, gia đình anh đã mua xe tải để chở vật liệu và mở một quán hàng tạp hóa; tạo việc làm thường xuyên cho 6 – 8 lao động và việc làm theo mùa vụ cho 15 – 20 lao động. Trừ chi phí sản xuất, trả tiền thuê lao động, gia đình thu nhập từ 120 – 200 triệu đồng/năm.
CCB Nguyễn Tương Mai – Chi hội phó Chi hội CCB của thôn, đã nhiều năm là hội viên “CCB gương mẫu”. Anh đã từng được đi dự Hội nghị CCB làm kinh tế giỏi do T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức ở Hà Nội và hiện nay đang được Hội CCB tỉnh chọn đi dự Hội nghị gia đình sản xuất kinh doanh giỏi ở khu vực Nông nghiệp nông thôn 5 năm (2005 - 2010) của tỉnh Lạng Sơn vào tháng 6-2010
NGUYỄN VĂN NÔNG