Tại cuộc thảo luận của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Đại hội đồng LHQ khóa 64, nhiều tổ chức quốc tế và các nước đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp để nâng cao chất lượng môi trường sống của con người, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và 4 cuộc khủng hoảng về giá lương thực, giá nhiên liệu, kinh tế và tài chính toàn cầu đang diễn ra đồng thời.
Giám đốc chấp hành Chương trình định cư con người của LHQ (UN-Habitat), An-na Ti-bai-chu-ca (Anna Tibaijuka) cho biết hiện nay, cứ 3 người dân sống trong thành phố trên thế giới thì có 1 người sống ở các khu ổ chuột và sẽ có thêm 400 triệu người nữa vào năm 2020 nếu không có hành động khẩn cấp để đảo ngược xu thế này và phát triển bền vững. Biến đổi khí hậu kết hợp với các cuộc khủng hoảng đã đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và tạo ra những thách thức mới. Bà kêu gọi các nước tạo cơ hội để người dân nâng cao nhận thức và đưa ra những ý tưởng về cách thức biến Trái Đất thành nơi ở tốt hơn cho con người hiện nay và con cháu của họ sau này.
Tổ chức di cư quốc tế (IOM) nhấn mạnh biến đổi khí hậu đã và đang gây ra thảm họa mất nhà hàng loạt do bão lũ và thiên tai, vì vậy, các nước cần có các chính sách toàn diện, đặc biệt là cơ chế pháp lý thích hợp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa luật pháp và hành động thực tế cùng với nguồn tài chính tương xứng để đảm bảo và nâng cao chất lượng môi trường sống của con người. Các thách thức về biến đổi khí hậu, môi trường và di cư đan xen nhau đòi hỏi một chính sách toàn diện đáp ứng được tất cả các yêu cầu về môi trường sống an toàn và lành mạnh của người dân.
Các nước châu Phi nêu rõ rằng hệ sinh thái của châu lục này dễ tổn thương nhất thế giới trước những biến động của thời tiết. Nạn đói, khan hiếm nước, sa mạc hóa ngày càng trầm trọng hơn, năng suất nông nghiệp giảm khiến chất lượng cuộc sống con người ở châu Phi xuống thấp. Các tổ chức quốc tế và nhiều nước kêu gọi đưa vấn đề hậu quả nhân đạo vào nội dung các cuộc thương lượng chống biến đổi khí hậu.
Theo TTXVN
A. Hoang