Trung Quốc, Nga và Iran nằm trong những nước phản đối nghị quyết do Ai Cập và các nước Arập khác đệ trình, theo đó lên án "những vụ xâm phạm nhân quyền tràn lan và có hệ thống" ở Syria.

17 thành viên LHQ đã bỏ phiếu trắng trong phiên họp về nghị quyết nói trên, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nga và Trung Quốc cùng sử dụng quyền phủ quyết để ngăn một văn kiện tương tự tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Đại sứ Nga tại LHQ cho biết nước ông bỏ phiếu chống đối với nghị quyết này vì nó không bao hàm những sửa đổi mà Mátxcơva đề xuất, trong khi người đồng cấp Trung Quốc nói rằng nghị quyết này chẳng khác nào sự can thiệp quá mức vào các vấn đề của một quốc gia có chủ quyền.

Ngay trước phiên bỏ phiếu, Đại sứ Syria tại LHQ Bashar Jaafari tuyên bố nghị quyết trên tương đương với hành động can thiệp vô căn cứ vào nội tình Syria.

Ông khẳng định việc thông qua nghị quyết này, 10 ngày trước một cuộc trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới cho "một nhà nước Syria dân chủ hiện đại," sẽ chỉ "làm trầm trọng cuộc khủng hoảng và gây thêm căng thẳng trong khu vực."

Ông cũng tuyên bố LHQ đang có nguy cơ bị "một số quốc gia thành viên lợi dụng" làm công cụ để che chở cho "các nhóm khủng bố vũ trang"./.

Theo TTXVN

A Hoàng