“Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017” là sự kiện chính trị quan trọng do Ủy ban Dân tộc phối hợp với một số Bộ, ngành, địa phương liên quan chủ trì tổ chức. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa to lớn trong công tác dân tộc năm 2017, được đông đảo đồng bào các DTTS và toàn xã hội quan tâm. Những người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS được tuyên dương lần này là những tấm gương tiêu biểu, nổi trội, trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa... đã có đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.


Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã công bố kế hoạch, chương trình tổng thể, chương trình chi tiết,và các nội dung thuộc Lễ tuyên dương.
Các hoạt động của Lễ tuyên dương diễn ra liên tục từ 17 đến 19-12-2017, với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện 53 DTTS anhem đến từ 52 tỉnh/thành phố vùng dân tộc thiểu số trong cả nước.
Bên lề Lễ tuyên dương, các đại biểu sẽ thăm và dâng hương tại Đền Hùng (Phú Thọ); viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm: Nhà Quốc hội, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam... Trong khuôn khổ sự kiện, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ gặp gỡ thân mật Đoàn đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương.
Lễ tuyên dương là hoạt động trung tâm của sự kiện, diễn ra sáng 19-12-2017 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam.
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm - Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh: Lễ Tuyên dương là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý trí và hành động, tích cực thực hiện đường lối, chính sách dân tộc, tạo niềm tin cho đồng bào DTTS vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Xây dựng đội ngũ cán bộ trí thức để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Đồng thời, qua Lễ tuyên dương nhằm xây dựng ý thức cho bà con cần tự phấn đấu vươn lên, không trông chờ, ỷ lại chính sách của Đảng và Nhà nước. Thứ trưởng cũng mong trước, trong và sau khi diễn ra Lễ Tuyên dương, các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin kịp thời, chính xác, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong vùng đồng bào DTTS.
Vũ Minh