Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã ôn lại truyền thống quý báu 70 năm của TCCT. Diễn văn có đoạn: “ Ngay từ những ngày đầu thành lập, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ đảng, quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của trên, hoạt động CTĐ, CTCT trong Quân đội ta đã được tiến hành một cách tích cực, chủ động, sáng tạo và có phương hướng đúng đắn”..."Những năm kháng chiến trường kỳ, đầy hy sinh gian khổ chống kẻ thù xâm lược, cơ quan TCCT đã không ngừng được củng cố, hoàn thiện; lúc đầu chỉ là Ban công tác chính trị của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào những năm 1944, 1945, với quân số chỉ hơn 10 người; phát triển lên thành Cục Chính trị của Vệ Quốc đoàn và Quân đội quốc gia Việt Nam từ những năm 1946 đến năm 1949; và từ ngày 11-7-1950 đến nay là TCCT"... "Sự phát triển của TCCT 70 năm qua, luôn gắn liền với quá trình xây dựng, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam; xứng đáng là cơ quan tham mưu chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị đối với toàn quân, làm cho công tác đảng, công tác chính trị là "linh hồn", là "mạch sống của quân đội, là nguyên tác cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng"... Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ TCCT đã nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết... xây đắp truyền thống vẻ vang: Trung Thành – Kiên định; Gương mẫu – Tiêu biểu; Nguyên tắc – Dân chủ; Chủ động – Sáng tạo; Nhạy bén – Sắc sảo; Đoàn kết – Thống nhất; Quyết chiến – Quyết thắng.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực hiện nay, đồng chí cho rằng, TCCT cần phải kiên định vững vàng, nâng cao trình độ nghiên cứu, phát hiện và chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt những chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng, giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp Quốc phòng.
Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ Quyết chiến, Quyết thắng của TCCT. Tiếp đó, Chủ tịch nước đã biểu dương, chúc mừng những kết quả và thành tích to lớn mà TCCT đã giành được trong thời gian qua. Chủ tịch nước cho rằng, thời gian tới, TCCT cần phải: Luôn nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng để thực hiện tốt chức năng tham mưu và chỉ đạo, hướng dẫn về CTĐ, CTCT trong Quân đội.
Tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó Chủ nhiệm TCCT đã đại diện cho các thế hệ cựu chiến binh từng công tác, làm việc tại TCCT phát biểu cảm tưởng. Đồng chí cho rằng, danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân ta dành tặng Quân đội nhân dân Việt Nam, hay danh hiệu “Đội quân nhà phật” do nhân dân nước bạn trao tặng là phần thưởng cao quý, phản ánh sinh động và thành công nhất về công tác lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, trong đó có sự đóng góp to lớn của TCCT.
Thượng úy Phạm Bích Trang, Biên tập viên Phòng Biên tập Sự kiện nhân chứng (Báo Quân đội nhân dân) đã thay mặt cho các đảng viên trẻ, thế hệ cán bộ trẻ của TCCT hứa hẹn sẽ đem hết khả năng, thường xuyên nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giữ vững và phát huy truyền thống của TCCT.
An Hà