Hoạt động chính trong chuỗi các sự kiện sẽ là chương trình Festival Thanh niên các nước ASEAN + 3 (bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) diễn ra từ ngày 6 - 9/10 với nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa. Lễ khai mạc fesstival sẽ được diễn ra vào tối ngày 6/10 tại cổng Công viên Thống Nhất với các chương trình nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu cho nền văn hóa Thăng Long ngàn năm tuổi; cũng tại buổi lễ sẽ cắt băng khai mạc triển lãm “Văn hóa các nước ASEAN với Thăng Long - Hà Nội” tại khu vực xung quanh hồ Thiền Quang. Tại triển lãm sẽ trưng bày 120 pano, giới thiệu những chặng đường vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi cả nước kể từ khi ra đời đến nay. Ảnh Bác Hồ tiếp đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới, ảnh các Fesstival quốc tế từ năm 1947 đến nay. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu trên 100 hiện vật tiêu biểu của tuổi trẻ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Ngày 7/10, các đại biểu sẽ tham gia hành trình “Tìm hiểu văn hóa sông Hồng” bằng thuyền và được tham quan các danh thắng, địa danh lịch sử, du lịch nổi tiếng của thủ đô như đền Đô, làng gốm cổ Bát Tràng...

Ngoài ra, vào sáng ngày 8/10, tại khu vực vườn hoa, tượng đài Lý Thái Tổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra lễ dâng hương “Giờ khắc thiêng liêng” và chương trình đồng diễn thanh - thiếu nhi “Chào Thăng Long nghìn năm tỏa sáng”. Tại đây, Đoàn TNCS Hồ Chí minh cũng sẽ phát lệnh vẽ tranh khổ lớn “Tôi yêu Hà Nội” với chiều dài từ UBND thành phố Hà Nội đến cổng đền Ngọc Sơn - đây là tác phẩm có sự góp mặt đông đảo của các bạn thanh - thiếu niên thủ đô để chào đón sự kiện trọng đại này. Trước đó, từ 6 - 10/10, tại vỉa hè hồ Thiền Quang (trên tuyến đường Quang Trung) sẽ triển lãm bức tranh xé dán - đây sẽ là món quá đặc biệt của thanh - thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Sự kiện diễn ra cuối cùng sẽ là Lễ hội đường phố “Tuổi trẻ thăng hoa cùng đất nước” sẽ diễn ra vào tối ngày 8/10 tại quảng trường Ngân hàng Nhà nước, xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lớn của Thủ đô với sự tham gia của hàng ngàn thanh niên thủ đô, lưu học sinh các nước tại Hà Nội và đông đảo lực lượng diễn viên của các đoàn nghệ thuật. Tại lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động múa hát tập thể, những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang những nét đặc trưng của Hà Nội... được thực hiện dưới bàn tay của NSND Phạm Thị Thành.

Lễ hội đường phố và các chương trình nghệ thuật đặc sắc của tuổi trẻ chắc chắn sẽ gây ấn tượng sâu sắc trong lòng các bạn trẻ và nhân dân. Đây sẽ là món quà đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô và cả nước dành tặng Thăng Long- Hà Nội nghìn năm tuổi.

Ánh Tuyết