Lê Đình Khánh: Cúp vàng “Người lính với hội nhập” (02/08/2013)
Vốn là chiến sĩ công binh, lại từng được qua trường đào tạo về xe máy công trình của quân đội, Khánh nhận ra rằng anh có thể phát huy tay nghề đó vào chính việc khai thác đá – Một tiềm năng rất lớn ở quê hương Đông Sơn của mình. 8 năm làm hộ kinh doanh cá thể, Khánh đã tích luỹ được ít kinh nghiệm và vốn liếng, năm 2000, anh chính thức đăng ký với nhà nước lập doanh nghiệp mang tên Khánh Thành, với nhiều ngành nghề đa dạng: Làm đá ốp lát xuất khẩu; khai thác các mỏ cát, quặng crôm mít, ti tan, sếcpntin, sắt, thiếc; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; vận tải đường bộ; xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi và các công trình dân dụng…
Để làm được các việc trên, CCB Lê Đình Khánh và tập thể doanh nghiệp của anh đã phải vượt qua biết bao vất vả, khó khăn trong chuyên môn kỹ thuật, trong đầu tư mở rộng nhà xưởng, trong mua sắm các thiết bị máy móc và cả trong tìm kiếm thị trường… Cuối cùng, sản lượng đá sản xuất của Doanh nghiệp tư nhân Khánh Thành không những đáp ứng được nhu cầu trong nước, mà còn xuất khẩu tới nhiều nước ở châu Âu như Bỉ, Pháp, Anh, Đức, Hà Lan và một số nước châu Á như Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc…. Ngoài trụ sở chính của doanh nghiệp đặt ở Đông Hưng (Thanh Hóa) năm mới rồi, Lê Đình Khánh đã xây dựng thêm được nhà xưởng mới ở Như Xuân, Yên Định, tạo được nhiều việc làm cho 300 người lao động ở địa phương và các vùng lân cận. Nhờ sự nỗ lực như vậy, nên việc sản xuất kinh doanh của anh ngày một phát triển. Từ vốn ban đầu chỉ có 700 triệu đồng, nay doanh nghiệp đã có tới 40 tỉ đồng. Ngay mấy năm qua, kinh tế thế giới khủng hoảng, ảnh hưởng không ít đến việc xuất khẩu vào các thị trường này, song doanh thu của Khánh Thành vẫn khá – Như năm 2010, các anh thu được 47,294 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 289,978 triệu đồng; năm 2011, thu 71,689 tỉ, nộp ngân sách 495,469 triệu đồng; năm 2012 thu 49,282 tỉ, nộp ngân sách 263,615 triệu đồng… Và dù kinh tế chung khó khăn, nhất là năm 2012, doanh thu thấp, song doanh nghiệp của Khánh vẫn ủng hộ xã Yên Lâm xây nghĩa trang 40 triệu đồng; ủng hộ các gia đình nghèo cùng xóm vui tết 12 triệu đồng; tham gia các hoạt động nghĩa tình ở địa phương, trong đó có giúp đỡ các gia đình chính sách, các vùng bão lụt hàng trăm triệu đồng…
Hơn 20 năm bươn trải làm ăn, doanh nghiệp tư nhân Khánh Thành do Lê Đình Khánh làm giám đốc, đã được Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tặng 4 bằng khen về thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng 4 bằng khen về thành tích góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; được UB MTTQ tỉnh tặng bằng khen về các hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; rồi hàng chục bằng khen, giấy khen khác của Hội CCB tỉnh, của UBND huyện Đông Sơn, của xã Đông Hưng về các thành tích trong phong trào thi đua CCB gương mẫu, trong chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và trong đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo…
Xin kể thêm: giám đốc Lê Đình Khánh từng được bình bầu là Chiến sĩ thi đua; cũng đã từng được tặng cúp vàng “Người lính với hội nhập” và hiện nay anh là Phó chủ tịch “Hiệp hội doanh nghiệp CCB, CQN” của tỉnh Thanh Hóa.
Bài và ảnh: NGUYỄN PHÚC ẤM