Quyết liệt để thực hiện đến cùng
Đó là yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố đưa ra sau khi nghe báo cáo từ các quận, huyện, sở, ngành. Yêu cầu 24 quận, huyện phải tiếp tục lập lại trật tự vỉa hè là làm từ việc nhỏ. Nếu việc nhỏ mà làm không được thì khó làm được việc lớn. Đã làm thì phải làm nghiêm và quyết liệt tránh để vỉa hè là nơi kinh doanh “xóa đói giảm nghèo”. Thành phố chỉ rõ các quận, huyện và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc việc quản lý phương tiện thô sơ 3-4 bánh theo tinh thần Nghị quyết số 05/2008 NQ-CP không để sử dụng xe tự chế tràn lan như hiện nay. Tùy theo đặc thù ở mỗi địa phương mà áp dụng không cào bằng quận 1, giống huyện Củ Chi được. Song giải pháp hết sức căn cơ, đồng bộ chứ không thể dùng biện pháp hành chính để giải quyết.
Tại cuộc họp này, nhiều quận, huyện quyết tâm đề nghị tiếp tục xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp sâu hơn, kiên trì ra quân tập trung tuyên truyền, tổ chức lại lao động các hộ nghèo, giám sát các tuyến đường, vỉa hè; tiến hành kiểm điểm đối với lực lượng thực hiện chưa nghiêm…
Liên quan tới việc thực hiện này, vừa qua, quận 1 báo cáo xem xét khuyết điểm của Đội trật tự đô thị quận và kiểm điểm một phó chủ tịch phường. Đề nghị Ban ATGTTP họp 3 tháng/lần để các quận, huyện cùng đưa ra giải pháp thực hiện. Các sở, ngành nào gặp khó khăn báo cáo rõ để UBND thành phố xử lý. Với quyết tâm chấn chỉnh và kiên trì đeo bám, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện vấn đề đến cùng. Đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục phát huy để các tổ chức xã hội tham gia với công tác tuyên truyền và giám sát…
Quang Ngọc