Đón tiếp đoàn về phía TƯ Hội CCB Việt Nam có đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị của TƯ Hội. Thay mặt TƯ Hội CCB Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao những thành tích mà Ban Liên lạc CCB Quân khu Trị Thiên đã làm được trong suốt 20 năm qua. Đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm và quy tập hài cốt các liệt sĩ đã trở thành một điểm nhấn về tình đồng chí, đồng đội, về bản chất của những người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa.
Đại diện cho đoàn, đồng chí Trần Minh Đức, Trưởng Ban Liên lạc đã báo cáo với TƯ Hội những thành tích trong quá trình hình thành và hoạt động trong suốt hơn 20 năm. Đồng chí nhấn mạnh mục đích lớn nhất của Ban Liên lạc chính là tập hợp các anh em đã chiến đấu năm xưa, cùng nhau thực hiện các hoạt động tình nghĩa, ngoài việc thăm hỏi động viên giúp nhau lúc thường cũng như lúc đau ốm thì còn giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... những việc tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại có ý nghĩa rất lớn và sâu sắc, nặng tình nghĩa.
Bên cạnh đó Ban Liên lạc còn thành lập Ban Liên lạc Nghĩa tình Đồng đội nhằm tư vấn, giúp đỡ, phối hợp và hỗ trợ các gia đình thân nhân liệt sỹ trong việc tìm kiếm, quy tập liệt sỹ về quê hương. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay Ban Liên lạc đã được được 49 liệt sỹ về với gia đình, xây dựng 2 căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho các CCB và thăm hỏi các gia đình liệt sỹ trong các dịp lễ tết, 27-7.
Cũng nhân dịp này, đồng chí Trần Minh Đức đề nghị trong thời gian tới, TƯ Hội CCB sẽ tiếp tục chỉ đạo và giúp đỡ Ban Liên lạc Quân khu Trị Thiên hoạt động hiệu quả và thiết thực hơn nữa.


Hoàng Linh