Thay mặt bệnh viện, đồng chí đại tá, bác sĩ Nguyễn Viết Lượng đã báo cáo với lãnh đạo TƯ Hội CCB về tình hình sức khỏe của 3 chiến sĩ đang điều trị tại đây. Theo đó, 3 chiến sĩ vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch, bị bỏng nặng, vết thương sâu cộng thêm nhiều chấn thương khác như gẫy tay, chân, chấn thương sọ não khiến cho việc điều trị càng thêm phức tạp. Hiện nay cả 3 chiến sĩ đều phải được điều trị trong phòng cách ly của bệnh viện. Được biết tại Viện Bỏng quốc gia, các chiến sỹ đang được các giáo sư, bác sỹ hàng đầu về chữa trị bỏng của Việt Nam tập trung điều trị. Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Bỏng và các giáo sư, bác sỹ giỏi nhất từ các bệnh viện lớn tập trung cứu chữa cho các chiến sỹ. Hiện 3 bệnh viện lớn là: Bạch Mai, Việt Đức và 103 đã gửi những maý lọc máu hiện đại nhất tới hỗ trợ lọc máu cho các chiến sỹ.

Để chia sẻ với mất mát, đau thương với gia đình các chiến sỹ gặp nạn, đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng: “Đây là một tổn thát lớn lao của đất nước. Cả dân tộc đang hàng ngày dõi theo, chia sẻ với các chiến sĩ và gia đình. Chúng tôi là những người đồng đội, những người anh đi trước vô cùng đau sót. Mong các bác sĩ cố gắng giúp đỡ, bằng mọi giá phải cứu được các chiến sĩ của chúng ta”.
Nhân dịp này đồng chí Nguyễn Văn Được cũng đại diện cho Hội CCB gửi đến gia đình các chiến sĩ đang điều trị tại viện bỏng cũng như các chiến sĩ đã hy sinh 21 suất quà mỗi suất trị giá 1.000.000đ.
Hoàng Linh