Làng Hữu nghị Việt Nam ra đời với mục đích giúp các em nhiễm chất độc da cam, trẻ khuyết tật và những CCB đến Làng được nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị y tế. Đồng thời dạy nghề cho trẻ em khuyết tật nhằm tạo điều kiện cho các em có điều kiện hoà nhập cộng đồng.
Từ ngày thành lập đến nay, làng Hữu Nghị đã góp phần chăm sóc, nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em và các đối tượng chính sách bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Ngoài việc chăm sóc, nuôi dưỡng, Làng Hữu Nghị còn tổ chức các lớp học, dạy nghề cho các em còn khả năng làm việc, thường xuyên khám chữa bệnh, mở các lớp phục hồi chức năng.

Làng có năm ngôi nhà, mỗi nhà nuôi trên 20 cháu, 20 cháu tật nguyền mà mỗi nhà chỉ có một mẹ. Vì điều kiện còn khó khăn nên làng không thể đón được tất cả trẻ em nhiễm chất độc da cam, hiện tại làng đang nuôi dưỡng 120 em. Các em đến đây, ngoài việc được nuôi dưỡng chu đáo, còn được chữa trị bệnh tật, phục hồi chức năng, học cả văn hóa nữa, Ngoài ra còn có lớp riêng cho các em thiểu năng, lớp thêu, lớp làm hoa và lớp may - công việc lao động là để góp phần giúp các em phục hồi chức năng, song cũng có khi giúp được cho các em khả năng lao động và một nghề nghiệp để khi về quê, các em có thể kiếm sống ít nhiều. Đến nay đã có 10 cháu tìm được việc làm ổn định, 1 cháu học khoa Báo chí thuộc đại học Quốc gia Hà Nội, 3 cháu học tin học lập trình Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều cháu đã hoà nhập với cộng đồng... Riêng năm vừa qua đã có 3 cháu đỗ vào Đại học trong đó có thêm một cháu đỗ vào đại học báo chí.
Theo số liệu tổng hợp thì trong khoảng mười năm, quân đội Hoa Kỳ đã rải khoảng trên 70 triệu lít chất khai quang xuống Việt Nam, chủ yếu là tại các tỉnh phía Nam.
Đại diện các nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam năm 2004 đã khởi kiện các công ty hóa chất Mỹ, vốn cung cấp chất khai quang trong quân đội thời kỳ chiến tranh.
Thế nhưng, qua hai lần xét xử, tòa án Hoa Kỳ đều bác đơn của các nạn nhân Việt Nam với lý do không đủ chứng cứ. Hiện nay các nạn nhân chất da cam của Việt Nam vẫn đang tiếp tục theo đuổi vụ kiện này và hy vọng trong tương lai không xa những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam sẽ đòi lại được chân lý. Đó cũng là niềm tin của hàng triệu triệu người dân Việt Nam cũng như những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Hoàng Linh