Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và lời dạy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hội CCB tỉnh Quảng Bình tích cực xây dựng Hội TSVM toàn diện. Trong đó nổi bật là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên vùng “cát trắng gió Lào”. Năm 2015, các cấp Hội vay vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH với 326,6 tỷ đồng, tổ chức 75 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, trao đổi, học tập kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và sử dụng vốn vay cho hằng nghìn lượt hội viên. Có vốn, có lao động, có kinh nghiệm và sự giúp đỡ của đồng đội cùng ý chí tự lực tự cường, hội viên tập trung đầu tư vào các hàng hóa mà gia đình, địa phương có lợi thế, hướng sản xuất đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường như nuôi vịt trời, nuôi nhím, lợn rừng, nuôi trồng thủy sản, trồng các loại cây quý hiếm… làm phong phú cho thị trường, thoát nghèo bền vững và phát triển nhiều mô hình kinh tế. Tỉnh hội đã có 132 doanh nghiệp, 101 trang trại, 139 gia trại, 29 HTX và tổ hợp tác, 116 cơ sở dịch vụ; tạo việc làm cho gần 3.300 lao động. Qua hoạt động kinh tế, tình cảm đồng chí, đồng đội thêm gắn bó; hội viên giúp đỡ nhau cây, con giống, hỗ trợ nhau việc làm, bao tiêu sản phẩm… Điển hình là CCB Võ Xuân Huề (xã Đức Thạnh, huyện Bố Trạch) hơn 70 tuổi vẫn ước mơ vươn khơi đánh bắt cá trên vùng biển xa. Ông vay vốn thành lập Công ty TNHH Xuân Huề làm dịch vụ nghề cá; đóng mới 4 con tàu trị giá 5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 22 lao động, mức lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng; thu lãi mỗi năm 400 triệu đồng. Công ty hỗ trợ ngư dân 60.000 lít dầu khi đánh bắt xa bờ; tích cực giúp đỡ đồng đội và làm nhiều việc từ thiện khác…
CCB Trương Hoằng (xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh mạnh dạn vay vốn, thuê đất, cải tạo và đầu tư trên 1,8 tỷ đồng để sản xuất và chăn nuôi. Trang trại thường xuyên có từ 60 đến 80 con lợn thịt, gần 10 con bò, gần 1.000 con gà, vịt và 1,5ha ao thả cá. Mỗi năm anh thu 20 tấn thịt cá, 140 tấn thóc; tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động và khoảng 1.000 ngày công theo mùa vụ. Cơ sở có 3 máy gặt đập liên hoàn trị giá trên 1 tỷ đồng phục vụ nhân dân. CCB Trương Hoằng được T.Ư Hội tặng Bằng khen.
Cũng ở huyện Quảng Ninh còn có thương binh Bùi Tiến Cảm (xã Vạn Ninh), bị cơn bão số 10 năm 2013 làm đổ nhà, của cải mất. Trong lúc trắng tay anh được hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, Hội CCB cho vay 40 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của người thân, bè bạn. Bùi Tiến Cảm trồng 2 sào cây thanh long ruột đỏ, đào 2 ao cá rộng 1.500m2, trồng 100 gốc tre lấy măng, nuôi 60 con dê sinh sản, hằng năm thu gần 1,2 tỷ đồng, trả được nợ, tích lũy vốn, vươn lên làm giàu.
Với những cách làm thiết thực, trong 4 năm, Tỉnh hội xóa được 3.551 hộ nghèo, 222 nhà tạm, vận động đóng góp xây dựng 47 nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; toàn Hội không còn hộ đói, hộ nghèo giảm nhanh, tăng hộ khá và giàu; góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và xây dựng Hội TSVM như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Đã tốt rồi nhưng phải tốt hơn nữa”.
Xương Giang