Làm giàu từ cây kiểng (23/12/2010)

Năm 2004, nắm bắt nhu cầu chơi cây kiểng của người dân thành phố, chị Tấn bàn với gia đình kinh doanh nghề này. Được Hội CCB xã giúp cho mượn vốn 5 triệu đồng, chị mua cây giống ươm trồng thử nghiệm, rồi phát triển thêm nhiều loại cây kiểng nữa và mua phân bón, thuốc chống nấm bệnh.... Chị Tấn cho biết: Nghề trồng cây kiểng không thể nào làm theo cách “ăn sổi” được, mà phải lấy ngắn nuôi dài như lấy dâm bụt, hoa hồng, hoa cúc để nuôi những cây dài ngày như mai, tùng, chiếu thủy, giảo châu...

Hai năm đầu, chị xây dựng vườn kiểng chỉ với diện tích hơn 1.600m2. Khi thấy điều kiện làm ăn thuận lợi, chị thuê thêm 1.000m2 đất nữa để kinh doanh các loại cây kiểng. Đến nay chị đã có gần 5 ngàn chậu kiểng các loại, kể cả những loại đắt tiền quý hiếm như tai dảo, huỳnh tỷ, giải thảo, mai quế, mai chiếu thủy... Ngoài ra chị còn trồng và kinh doanh cây công trình, cây xây dựng cho những cơ quan công sở thuê mướn, thường xuyên giải quyết việc làm cho 12 công nhân, với mức lương bình quân trên 3 triệu đồng/ tháng. Trừ các khoản chi phí, chị thu lãi hàng năm được gần 500 triệu đồng với tổng tài sản hiện có trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Chị đã nhiều lần được tuyên dương là hội viên CCB, hội viên người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi của TP Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: Lê Thanh Sơn