Làm chơi thắng... “thiệt” (20/08/2009)
Công ty TNHH An Hòa (xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) được thành lập từ năm 2002, với dịch vụ là xây dựng công trình, sản xuất vật tư xây dựng và phát triển kinh tế trang trại. Hằng năm, tổng thu nhập bình quân của công ty từ 6-7 tỷ đồng; riêng năm vừa qua trên 9 tỷ đồng; vốn cố định của công ty hiện có 4,5 tỷ đồng. Giám đốc của công ty là CCB Tạ Văn Ninh, 58 tuổi, quê ở chính xã mà ông lấy đó đặt tên cho công ty.
Ông Ninh tham gia kháng chiến chống Mỹ những năm 1970-1976. Năm 1981, ông được nhận vào làm việc tại Công ty xây dựng số 2 Vĩnh Phúc, đến năm 1996, về nghỉ chế độ theo Nghị định 41 của Nhà nước. Bước sang năm 2000, nhận thấy Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới nên năm 2002, ông “rủ” 3 CCB nữa là: Tạ Quang Định (anh trai ông Ninh), Trần Văn Khang và Vương Văn Điều góp vốn, vay mượn thêm tiền, thành lập thêm Công ty TNHH An Hòa, với ý định “làm chơi chơi”, xem sao, khó quá thì nghỉ. Thế nhưng... Công ty TNHH An Hòa do ông Ninh làm giám đốc đã thi công nhiều công trình quan trọng như tỉnh lộ 309 (đoạn qua huyện Tam Dương), xây dựng trụ sở UBND xã Hoàng Lâu, trạm xá xã Hoàng Lâu (huyện Tam Dương). Thành công bước đầu sau ít năm hoạt động đã giúp Công ty An Hoà mạnh dạn thuê thêm nhân công, đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất gạch nung, cho ra lò tới 30 vạn viên/tháng. Năm 2004, công ty tiếp tục đầu tư trên 1,2 tỷ đồng xây dựng cây xăng tại xã Hoàng Lâu và đến năm 2005 công ty xây dựng trại nuôi gà đẻ, nuôi vịt siêu trứng và đào hồ thả cá.
Tám năm thành lập, Công ty An Hòa luôn hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm cho 30 lao động thường xuyên và 30 lao động thời vụ chủ yếu là con em CCB hoàn cảnh khó khăn. Ngoài số vốn cố định 4,5 tỷ đồng, Công ty còn 8 ha trang trại, trên đó là 500m2 chuồng nuôi 5.000 gà đẻ, 1.000 vịt siêu trứng, 3 hồ nuôi cá, 5 ha trồng cây công nghiệp và cây ăn quả; 1 trạm kinh doanh xăng dầu, 1 máy xúc, 1 máy ủi, 4 ô tô tải, 1 ô tô con... Làm ăn phát đạt, gia đình giám đốc Tạ Văn Ninh giờ đã khấm khá; bản thân ông Ninh được mọi người biết đến như là một CCB tỷ phú hiếm hoi của huyện, của tỉnh. Bốn người con của ông đều trưởng thành: hai con đầu làm việc tại công ty; người con thứ ba là giảng viên Trường sĩ quan lục quân 1; con gái út đã tốt nghiệp đại học sư phạm I, hiện giảng dạy tại Trường THPT Nguyễn Viết Xuân (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Gia đình ông đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” nhiều năm liền. Cá nhân ông được nhận nhiều huân, huy chương thời quân ngũ; về với cuộc sống lao động, ông cũng nhận nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh Vĩnh Phúc về thành tích “Sản xuất kinh doanh có hiệu quả”, rồi “CCB sản xuất kinh doanh giỏi”...
Nguyễn Văn Toàn