Những ngày đầu Đội du kích Bắc Sơn thành lập, mọi thứ đều khó khăn, thiếu thốn. Súng ống, quần áo, thuốc men, lương thực đều do nhân dân chu cấp. Vũ khí trang bị cho đội viên là dao, kiếm, giáo, mác, mã tấu và những khẩu súng kíp do nhân dân tự tạo, sử dụng để sản xuất, tự vệ và săn bắn thú rừng đều đem đến ủng hộ cho du kích...
Nhiều đồ dùng khác của Đội do chính các đồng chí đội viên mang đến hoặc được nhân dân trong vùng ủng hộ. Như: chiếc nồi đồng nhỏ dùng nấu cơm; chiếc ấm sành, ấm tích, liễn... dùng đun và đựng nước, đựng thức ăn; bát, dao nhọn, muôi trai, chày giã gạo...
Những hiện vật vô giá này hiện được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (ảnh), có tác dụng giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Duy Quang