Qua 16 năm hoạt động, Binh đoàn Trường Sơn (nay là Tổng công ty Trường Sơn) đã làm nên một kỳ tích anh hùng. Đó là với 4 sư đoàn công binh, 1 vạn TNXP và dân công hỏa tuyến đã vượt qua 733.000 trận oanh kích của không quân Mỹ với 4 triệu tấn bom đạn các loại, xây dựng một hệ thống giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang với gần 17.000km đường xe cơ giới. 2 sư đoàn ô tô cơ động vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược, lương thực chi viện cho các hướng chiến trường. Từ 1973 đến 1975 chở bằng cơ giới 40 vạn quân, tổ chức hành quân 25 đoàn binh khí kỹ thuật, cơ động 10 lượt sư đoàn tham gia chiến dịch. Lực lượng bộ binh tiêu diệt và bắt sống 17.740 tên địch, giải phóng một vùng rộng lớn ở Nam Lào và hành lang đường Hồ Chí Minh. Bộ đội Phòng không gồm 1 sư đoàn và 9 trung đoàn bắn rơi tại chỗ 2.455 máy bay các loại. Lực lượng thông tin xây dựng 1.350km đường thông tin tải ba và hang vạn km đường dây các loại. Bộ đội Xăng dầu mở 1.400km đường ống xăng dầu, 600km đường sông…
Binh đoàn Trường Sơn được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng. Ngoài ra còn 82 tập thể, và 47 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hung LLVT nhân dân.
Ban liên lạc toàn quốc Bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thành lập tháng 1-2007 (nay là Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh) hoạt động với nhiều hiệu quả thiết thực như: Xuất bản hàng chục đầu sách, thơ ca, ca ngợi những năm tháng hào hùng; tặng quà, giúp đỡ 3.099 đồng đội gặp khó khăn với 615 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miền phí cho 95 đồng chí, với 31 triệu đồng; tặng 44 nhà tình nghĩa trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Cựu nữ chiến sĩ Trường Sơn xây một ngôi trường 12 phòng trị giá 10 tỷ đồng tặng 8 xã vùng biển huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa; các tập thể Bộ đội Trường Sơn tặng hàng trăm triệu đồng, hàng chục tấn gạo, mỳ tôm cho đồng bào bị lũ lụt các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An; tổ chức 108 chuyến về thăm chiến trường xưa với gần 3.000 CCB, chi phí 2,5 tỷ đồng…
Nhân dịp này Hội tổ chức cuộc thi viết “Ký ức Trường Sơn”, nhận được 1.204 bài của 232 tác giả trong cả nước; trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 11 giải ba và 11 giải khuyến khích và tuyển chọn xuất bản 2 tập sách “Ký ức Trường Sơn”. Đồng thời Hội phối hợp tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho 37 di tích trên đường Trường Sơn, thuộc 11 tỉnh, thành phố trên cả nước và nhiều hoạt động khác.
Tin và ảnh: An Hà