Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2009 Tiếp tục đổi mới kỳ thi (16/07/2009)
Kết thúc đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học 2009 đã cho thấy nhiều tiến bộ trong công tác tổ chức cũng như công tác ra đề thi. Theo đánh giá của nhiều người thì đề thi tuyển sinh đại học năm nay có nhiều đổi mới và mang tính sàng lọc cao đối với các thí sinh. Đề thi môn toán nói chung là khó hơn so với các năm trước, đòi hỏi các thí sinh phải có một nền tảng kiến thức vững vàng, nhưng đây cũng chính là cơ sở để có thể phân loại trình độ các thí sinh một cách hiệu quả nhất. Đề hoá tuy dài nhưng không đánh đố, bám sát với chương trình sách giáo khoa, lượng kiến thức bao quát chương trình học, tỷ lệ giữa lý thuyết và bài tập hợp lý. Còn với đề thi các môn khoa học xã hội được đánh giá là khá hay và sâu, ra sát với chương trình, giúp thí sinh phát huy được tối đa khả năng của mình.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, qua 2 đợt kỳ thi đại học 2009, số lượng thí sinh tăng hơn năm 2008 nhưng số lượng cán bộ tham gia công tác tuyển sinh và số thí sinh vi phạm bị kỷ luật đều giảm cả về số lượng và mức độ vi phạm. Số lượng thí sinh bị xử lý kỷ luật sau cả 2 đợt thi là 275 trường hợp, lỗi vi phạm chủ yếu là do mang điện thoại di động vào phòng thi, bằng 75% so với năm ngoái. Số cán bộ làm công tác tuyển sinh bị xử lý kỷ luật cũng giảm còn 16 cán bộ, trong đó 9 cán bộ bị đình chỉ, 7 người bị khiển trách (năm 2008 số cán bộ bị xử lý là 33 trường hợp). Có được kết quả trên là do công tác chuẩn bị được triển khai sớm, tổ chức tập huấn kỹ cho các cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, bên cạnh đó các thí sinh năm nay đã dần ý thức được kỷ luật phòng thi nên số vụ phạm giảm hẳn, mức độ vi phạm cũng ít nghiêm trọng hơn. Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định như trên, song cộng đồng xã hội vẫn đang hy vọng vào một kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và thiết thực, bảo đảm cơ cấu nguồn nhân lực, theo vùng miền, ngành nghề và bảo đảm chất lượng tuyển chọn đầu vào trong thời gian tới.
Quỳnh Anh