Ngày 20-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về lịch thi chính thức kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 trong Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến 27-6 với 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tổ hợp môn Khoa học tự nhiên và Tổ hợp môn Khoa học xã hội. Cụ thể, ngày 24-6, cán bộ và thí sinh làm các thủ tục cần thiết. Ngày 25-6, buổi sáng, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn; buổi chiều thi môn Toán. Ngày 26-6, buổi sáng, thí sinh làm bài thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học); buổi chiều thi Ngoại ngữ. Sáng ngày 27-6, thí sinh làm bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

MINH ANH