Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ) sẽ còn nhớ mãi những ngày gian khó cách đây mấy năm, khi họ tuyên truyền, vận động người dân ra sinh sống tại khu vực giáp biên, thành lập bản mới Hùng Pèng với 50 hộ. Tại nơi ở mới, cán bộ, chiến sĩ đồn vừa giúp bà con dựng nhà, khai hoang, vừa xây dựng mô hình hợp tác xã chăn nuôi đại gia súc, hướng dẫn bà con áp dụng kỹ thuật, đưa giống mới vào tăng gia sản xuất. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về biên giới, từ đó giúp bà con hiểu và thấy được trách nhiệm của việc bảo vệ đường biên mốc giới, gắn với sự ổn định trong cuộc sống. Nhờ đó, các hộ dân tình nguyện tham gia các tổ tự quản đường biên, tự quản cột mốc; khu vực 13 km đường biên giới do đồn quản lý-chủ yếu thuộc phạm vi của bản Hùng Pèng trở nên ổn định hơn, việc tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc của cán bộ, chiến sĩ cũng bớt phần vất vả.
Đại úy Nguyễn Tiến Đoàn-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Huổi Luông thì nhắc lại thời điểm năm 2013. Ban chỉ huy đồn đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, thay đổi phương thức sản xuất phù hợp với đời sống, phong tục của đồng bào. Một trong những mô hình đơn vị triển khai đem lại hiệu quả thiết thực là mô hình trồng chuối, đến nay, số diện tích trồng chuối đã lên đến khoảng 620ha, cho thu nhập từ 80-100 triệu đồng/ha/năm. Ngoài mô hình trồng chuối, Đồn Biên phòng Huổi Luông còn xây dựng các mô hình trồng ngô lai, mô hình nuôi lợn sinh sản… tạo thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã Huổi Luông xuống còn 21,53%, trung bình giảm mỗi năm 5%. Điều quan trọng nhất, 3 tổ tự quản đường biên cột mốc có 94 hộ gia đình tham gia, 23 tổ tự quản an ninh trật tự với gần 600 hộ, các gia đình đã phát huy tốt vai trò và trách nhiệm trong giữ gìn an ninh trật tự thôn bản và quản lý tốt đường biên cột mốc khu vực biên giới.
Đại tá Phan Hồng Minh-Phó chính ủy BCH BĐBP Lai Châu cho biết: Những năm qua, BĐBP Lai Châu đã làm gần 200 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người dân khu vực biên giới, giúp bà con xây dựng gần 50 công trình dân sinh, hàng chục mô hình phát triển kinh tế, hàng trăm phòng học, phòng công vụ cho giáo viên ở các trường. BĐBP cử cán bộ tăng cường xuống 20/23 xã biên giới giúp chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, bồi dưỡng và phát triển đảng viên; thành lập được 141 tổ với hơn 10.000 hộ tự nguyện tham gia tự quản đường biên, cột mốc, tự quản an ninh trật tự ở các xã, bản khu vực biên giới. Hằng năm, các đồn huy động được hơn 2.000 lượt người dân và dân quân tham gia tuần tra cùng cán bộ, chiến sĩ. Vận động nhân dân tham gia đấu tranh tố giác các loại tội phạm, phát hiện 214 vụ với 487 đối tượng, cung cấp hàng trăm nguồn tin cho các đồn về những vi phạm chủ quyền biên giới và an ninh trật tự. Mới đây nhất, từ nguồn tin của nhân dân, BĐBP Lai Châu phá thành công chuyên án 559T, bắt bảy đối tượng trộm cắp tài sản tại xã biên giới Pa Tần, huyện Sìn Hồ. Trước đó, cũng từ nguồn tin của người dân, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông bắt hai đối tượng đang đưa sáu con trâu trộm cắp sang bên kia biên giới tiêu thụ. Đại tá Phan Hồng Minh khẳng định: “Nhân dân-những người đang ngày đêm bám, nắm và gác biên cùng chúng tôi, giữ cho tình hình biên giới thêm yên ổn vững chắc. Chỉ cần có được lòng tin của nhân dân, biên giới quốc gia chắc chắn sẽ mãi vững bền”.
Dương Tuấn