Cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đang chịu những tác động không nhỏ từ môi trường, biến đổi khí hậu. Ngay từ đầu năm 2016 đến nay, chúng ta đã bị ảnh hưởng nặng nề từ các đợt rét đậm, rét hại gây băng tuyết ở các tỉnh miền núi phía Bắc; các đợt hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt tại các tỉnh Nam Trung Bộ, ĐBSCL và khu vực Tây Nguyên, làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu gia đình. Bên cạnh những nguyên nhân từ tự nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường còn đến từ nguyên nhân con người do đốt rừng, chặt hạ rừng đầu nguồn, nạn săn bắt trái phép động vật hoang dã, làm suy kiệt sự đa dạng tài nguyên sinh học.
Năm 2016, Chương trình Môi trường của Liên Hợp quốc đưa ra nội dung hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới là hướng về cuộc chiến chống lại nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã, nguyên nhân làm suy thoái hệ sinh học, đẩy các giống loài đến gần sự tuyệt chủng; đáng buồn là Việt Nam và khu vực Đông Nam Á lại là một trong những khu vực “nóng” nhất về vấn đề này. Chúng ta đã làm nhiều, kết quả thu được cũng khá lớn trong việc bảo vệ động vật hoang dã những năm qua, nhưng trên thực tế, so với yêu cầu xã hội thì còn phải làm nhiều do vẫn còn những hoạt động buôn lậu sừng tê giác, ngà voi, vẩy tê tê; vẫn còn những địa điểm buôn bán, tiêu thụ chim trời, thịt thú rừng… tại nhiều địa phương với nhiều đối tượng tham gia. Bởi vậy, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, năm nay Việt Nam tổ chức các hoạt động quốc gia trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta” nhằm hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của trái đất, thể hiện sự cam kết của Chính phủ đối với việc thực thi các Công ước về bảo tồn sự đa dạng sinh học, chống buôn bán động vật hoang dã trong thực tế cuộc sống xã hội. Các hoạt động đa dạng, phong phú hướng tới cộng động, người dân với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tổ chức, cá nhân, trong đó vai trò đắc lực của lực lượng CCB và người cao tuổi trên cả nước được các cấp, các ngành đề cao mà cụ thể là không tham gia săn bắt, không tham gia buôn bán, không tham gia tiêu thụ và cùng nhau đấu tranh bảo vệ các loài động thực vật hoang dã.
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường, TƯ Hội CCB Việt Nam, TƯ Hội Người cao tuổi Việt Nam, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức các hoạt động cấp quốc gia tại TP. Lào Cai, trong đó tập trung là Lễ phát động “Tháng hành động Vì môi trường”, lễ thả động vật về rừng và trồng cây xanh tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, Hội thảo “Vai trò của Hội CCB Việt Nam trong bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm tại Việt Nam”… và đây là năm đầu tiên, chúng ta tổ chức Ngày Môi trường thế giới thông qua phát động Tháng hành động Vì môi trường với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể.
Quốc Huy