Trao đổi với phóng viên Báo CCB Việt Nam, ông Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư cho biết: Hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện, đông đảo đoàn viên thanh niên đã tham gia và đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, các hoạt động học tập, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức sôi nổi. Nhằm nâng cao ý thức chính trị đối với mỗi đoàn viên, Ban Thường vụ Đoàn khối đã triển khai một số nội dung liên quan đến tình hình biển Đông tới các cấp bộ Đoàn để đoàn viên thanh niên trong khối thể hiện tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bày tỏ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương,
Công tác giáo dục đạo đức lối sống được chú trọng thông qua việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo triển khai đến tất cả các cơ sở Đoàn bằng nhiều hình thức phong phú: học tập chuyên đề, phát hành tờ tin, chiếu phim tư liệu về Bác Hồ, xây dựng hoạt cảnh, thi kể chuyện về Bác. Đoàn còn thường xuyên tổ chức các buổi giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn viên thanh niên nên đã có những chuyển biến tích cực.
Đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống luôn được T.Ư Đoàn Thanh niên coi trọng. Đoàn Thanh niên đã phối hợp cùng Hội CCB tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống từ cấp T.Ư đến cấp cơ sở. Các hoạt động này thường xuyên được triển khai sâu rộng với hình thức đa dạng, phong phú. Trong năm 2014, các cấp cơ sở đã tổ chức Tuần lễ đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các NTLS: Trường Sơn, Đường 9, Việt-Lào, Ngã ba Đồng Lộc… và các NTLS của ngành, đơn vị; thăm và tặng quà, khởi công “nhà nhân ái” cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày TBLS Ban Thường vụ Đoàn Khối phối hợp với Tỉnh đoàn Điện Biên, Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn và Thành đoàn Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại NTLS A1, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Tại đây, Đoàn khối đã tổ chức Lễ bàn giao Nhà Văn hóa thôn Bản Mớ, trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 1 “nhà nhân ái”, trao tặng 90 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Tổng giá trị đợt quà tặng nhân kỷ niệm
Phát huy vai trò xung kích, lao động sáng tạo nhiều tổ chức Đoàn đã phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm quốc gia. Toàn Đoàn đã có 1.570 công trình, phần việc thanh niên các cấp được đăng ký thực hiện (113 công trình cấp Khối trong đó có 5 công trình đã gửi hồ sơ lên T.Ư Đoàn công nhận công trình thanh niên cấp T.Ư; 416 công trình cấp huyện, 1.041 công trình, phần việc cấp cơ sở). Tiêu biểu là các đơn vị: Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đoàn Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Đoàn Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP… Phong trào “Sáng tạo trẻ” được triển khai rộng rãi với nhiều hình thức phong phú, thông qua việc thực hiện các đề tài, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, hưởng ứng cuộc vận động “Góp đá xây Trường Sa”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, Đoàn Thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: tổ chức chương trình “Niềm tin Việt-Chung tay hướng về biển đảo quê hương”, “Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa”; triển khai hỗ trợ xây dựng cột cờ tiền tiêu của Tổ quốc tại Cù Lao Xanh và Bạch Long Vĩ; tặng các thiết bị phục vụ khai thác ngư nghiệp cho ngư dân trên đảo, tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, các đồn biên phòng vùng biên giới tại Long An, Lào Cai, Lai Châu...
Đánh giá cao những hoạt động của Đoàn Thanh niên, năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt 60 đại biểu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" Khối Doanh nghiệp Trung ương, là những đại diện tiêu biểu trên các lĩnh vực của Khối doanh nghiệp T.Ư, trong đó có 20 cán bộ Đoàn tiêu biểu; 22 doanh nhân trẻ tiêu biểu, nhà quản lý trẻ tiêu biểu; 12 lao động trẻ tiêu biểu và 6 tình nguyện viên, sinh viên tiêu biểu. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của tuổi trẻ Khối doanh nghiệp T.Ư và tin tưởng 60 đại biểu tượng trưng cho truyền thống 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền đạt khí thế cho thanh niên cả nước.
Hoàng Linh