Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư TƯ đoàn. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư chúc mừng.

Cùng với thiếu nhi cả nước, 70 năm qua thiếu nhi Thủ đô đã có những đóng góp to lớn, góp phần làm rạng rỡ truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong công cuộc xây dựng đất nước, Hà Nội tự hào là cái nôi khởi xướng nhiều phong trào thiếu nhi có sức lan tỏa và trở thành phong trào thi đua của thiếu nhi cả nước như "Làm kế hoạch nhỏ xây dựng tượng đài Kim Đồng", "Sưu tầm lịch sử truyền thống địa phương" mà sau này gọi là "Đi tìm địa chỉ đỏ", "Em yêu đường sắt quê em", " Áo lụa tặng bà", "Những viên gạch hồng"… Hiện nay, TP có trên 500.000 đội viên ở 1.267 liên đội đã và đang tích cực tham gia các hoạt động Đội, hăng hái thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành "Con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ", mỗi năm có hàng vạn bông hoa điểm tốt. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đội, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho cán bộ, tổng phụ trách, thiếu nhi Thủ đô về thành tích xuất sắc giai đoạn 2006-2010.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội đồng Đội TP Hà Nội; trao giấy chứng nhận và quà cho 70 phụ trách Đội, đội viên thiếu nhi tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô.

Quỳnh Anh (TH)