Từ hiệu quả về chính trị, kinh tế - xã hội... của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” mà Hội CCB tỉnh Hải Dương hiện có 4.448 hội viên được bầu vào chi ủy và Đảng bộ cơ sở; 99 hội viên tham gia BCH Đảng bộ huyện (TP, TX, và Khối 487); 8 hội viên là Tỉnh ủy viên và 2.357 hội viên là đại biểu HĐND các cấp. Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ công dân và các khoản đóng góp; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp hòa giải thành công nhiều vụ việc... Tỉnh hội được Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội CCB tặng Cờ thưởng thi đua; hàng trăm tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội CCB, UBND tỉnh tặng Huân chương và Bằng khen.
Năm 2017, Hội CCB tỉnh Đắc Nông bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của T.Ư Hội, cấp ủy Đảng và điều kiện thực tế xác định chủ đề của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” là “Hai nhất, ba nêu gương”. Các cấp Hội tổ chức 94 buổi tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cho gần 10.500 lượt cán bộ, hội viên. Qua đó xác định vai trò nòng cốt của lực lượng CCB đối với địa phương và huy động gần 370 triệu đồng, hiến 2.880m2 đất, 830 trụ tiêu, tham gia trên 730 ngày công để làm mới, tu sửa, nâng cấp 54,8km đường bê tông, 5,6km đường cấp phối và các công trình dân sinh. Đồng thời hội viên cho nhau vay trên 400 triệu đồng không lấy lãi, hàng nghìn cây, con giống để phát triển kinh tế gia đình. Các Huyện, Thị hội quyên góp vào quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được 600 triệu đồng, xây dựng 14 căn nhà cho hội viên (60 triệu đồng/căn). Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đạt trên 21 tỷ đồng, trích cho hàng nghìn lượt hội viên vay để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo có hiệu quả.
Hội CCB tỉnh Tiền Giang gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2017, các cấp Hội tổ chức 2.354 buổi học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho trên 51.000 lượt cán bộ, hội viên. Qua đó cán bộ, hội viên đóng góp trên 1.000 ý kiến về xây dựng Đảng, chính quyền, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội có 2.181 lượt hội viên tham gia các buổi tiếp xúc cử tri với 948 ý kiến phản ánh tới đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tỉnh hội có 1.069 chi hội, 40 phân hội đăng ký thực hiện 1.322 mô hình “Dân vận khéo” cơ sở và 3.065 cán bộ các cấp (bằng 100%) có bản đăng ký các việc làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh có hiệu quả.
Hội CCB tỉnh Quảng Nam kết hợp thi đua “CCB gương mẫu” với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2017. Nổi bật là Hội củng cố 381 tổ tiết kiệm và vay vốn do hội viên làm Tổ trưởng; vay Ngân hàng CSXH trên 527 tỷ đồng cho trên 7.400 lượt hộ vay phát triển kinh tế. Quỹ hội đạt 20,222 tỷ đồng (bình quân trên 500.000 đồng/hội viên) giúp đỡ hội viên gặp khó khăn vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi. Kết quả Hội giảm được 273 hộ CCB nghèo và 44 nhà dột nát. Các tổ chức Hội còn động viên cán bộ, hội viên tham gia Cuộc thi viết “Sâu nặng ân tình” do Báo CCB Việt Nam phối hợp tổ chức, được 285 bài, đoạt 1 giải Nhất tập thể tỉnh Hội và 1 giải Nhất, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích cho cá nhân.
Những thành tích trên cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Các cấp Hội từ T.Ư tới chi hội, phân hội đến tất cả cán bộ, hội viên đều mang trong mình “ngọn lửa” thi đua gương mẫu và sẵn sàng tỏa sáng trong từng công việc chung riêng, trong từng ngày, từng tháng, tạo nên vẻ đẹp của người lính Cụ Hồ.
Tô Kiều Thẩm