Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục
Cấp ủy và các cấp chỉ huy đã làm tốt công tác giáo dục ý nghĩa tầm quan trọng, mục đích yêu cầu của CVĐ cho các đối tượng trong LLVT tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức sâu sắc và hiểu rõ VKTBKT là tài sản quý giá của Nhà nước, là sự đóng góp mồ hôi, công sức, xương máu của nhân dân; là yếu tố góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT. Các đơn vị đưa nội dung CVĐ trở thành một nội dung trong phong trào Thi đua Quyết thắng làm tiêu chuẩn phấn đấu, rèn luyện, đồng thời lấy hiệu quả thực hiện CVĐ để bình xét chất lượng đảng viên. Nhờ đó, đã khơi dậy tinh thần yêu quý VKTBKT, phát huy được tính chủ động, sáng tạo. Quá trình thực hiện CVĐ, các đơn vị đã biết gắn vào thực hiện nội dung các cuộc vận động lớn như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng chính quy”, “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Từ đó, phong trào thi đua đã thực sự cuốn hút mạnh mẽ, phát triển rộng khắp và trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quản lý, khai thác tốt bền và bảo đảm an toàn
Từ nhận thức sâu sắc về VKTBKT, nên công tác quản lý, khai thác và đảm bảo an toàn thu được kết quả tốt. Đơn vị đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua sắm thiết bị, phương tiện chỉ huy, điều hành, in ấn sổ sách, mẫu biểu thống nhất cho tất cả các đơn vị... Thực hiện tốt chế độ tổng kiểm kê, điểm nghiệm hằng năm. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đơn vị và nhân dân địa bàn đóng quân, xây dựng vành đai an toàn, địa bàn an toàn, bảo vệ an toàn đơn vị, kho tàng trạm xưởng. Công tác quản lý, thu hồi vật liệu nổ đã được quan tâm, thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Từ năm 2010 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã thu hồi được 185 khẩu súng các loại, xử lý 373 quả bom, đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh.
Xuất phát từ thực trạng VKTBKT, để đảm bảo cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thao, hội thi, phòng chống thiên tai và các hoạt dộng thường xuyên, công tác bảo quản, bảo dưỡng, phục hồi nâng cấp VKTBKT được coi là nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố quan trọng. Bên cạnh việc chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ tuân thủ đầy đủ quy trình sử dụng đi đôi với bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa, cấp ủy và chỉ huy các đơn vị phát huy tinh thần tự lực, tự cường chủ động sáng tạo, đặc biệt là phát huy trình độ chuyên môn trong đội ngũ cán bộ nhân viên ngành kỹ thuật. Trong 5 năm đã bảo dưỡng sửa chữa được 1.590 lượt xe ô tô, 6.268 lượt khẩu súng các loại, 65 tàu thuyền, 82 trang thiết bị công binh, 1.260 trang thiết bị thông tin, 263 tấn đạn, 9,7 tấn phụ tùng đồng bộ...
Công tác an toàn VKTBKT luôn được quan tâm hàng đầu, nhất là khâu quản lý sử dụng. Bộ CHQS tỉnh đã đầu tư hơn 34 tỷ đồng xây mới hệ thống kho tổng hợp và 9 nhà kho vũ khí đạn cấp huyện. Hệ thống kho, trạm, nhà xe được xây dựng theo hướng cơ bản lâu dài, VKTBKT được đăng ký, quản lý chặt chẽ, khoa học, duy trì tốt chế độ kiểm tra. 5 năm qua, sử dụng hàng chục ngàn lượt khẩu súng, hàng chục tấn đạn dược, vận tải hàng trăm ngàn ki-lô-mét xe ô tô phục vụ cho huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đều bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đóng góp của Phòng Kỹ thuật
Đi đầu thực hiện Cuộc vận động là tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật. Đây là một tập thể được đánh giá có trình độ, năng lực chuyên môn cao, năng động sáng tạo, Ngoài việc làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động, bảo đảm 100% VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các hoạt động thường xuyên; Phòng Kỹ thuật đã xây dựng kế hoạch và quán triệt thực hiện nghiêm túc chương trình hành động của Tổng cục Kỹ thuật, của Quân khu 4 về thực hiện công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện CVĐ có chiều sâu, chất lượng và hiệu quả cao, gắn với việc thực hiện nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vì vậy, qua các cuộc hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng và Quân khu tổ chức, ngành Kỹ thuật BCHQS tỉnh đều đoạt giải cao, nổi bật là giải nhất Hội thi cơ quan, cơ sở kỹ thuật cấp Quân khu, Hội thi trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng Quân khu 4, đoạt giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và giải Ba toàn năng hội thi CNKT toàn quân. Đảng bộ Phòng Kỹ thuật được Thường vụ Đảng ủy QK4 vinh danh là Đảng bộ tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Lê Anh Thi