Ông Phong cho biết: Một trong những hoạt động “chúng tôi dành nhiều tâm huyết nhất” từ khi thành lập Hội cựu TNXP Hà Nội (2005) là thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử, tham gia giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP qua đó góp phần củng cố lòng tin của cựu TNXP với Đảng và Nhà nước. “Đây cũng là biện pháp giúp cựu TNXP gắn bó chặt chẽ với tổ chức Hội”. Ông nói: Các cấp Hội đã nỗ lực phối hợp cùng các đoàn thể, các ngành rà soát phát hiện, hướng dẫn cựu TNXP trong diện được hưởng chính sách lập hồ sơ. Đến nay toàn thành phố có 5.821 cựu TNXP được giải quyết chế độ trợ cấp theo Quyết định 40/2011 của Thủ tướng Chính phủ trong đó có 4.331 người được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần 2,5 triệu đồng, 1.432 người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp 3,6 triệu đồng, 58 người cô đơn nghèo được hưởng trợ cấp thường xuyên 360 nghìn đồng/tháng; 282 người được trợ cấp hằng tháng; 2.218 người được hưởng chế độ như thương binh; 274 cựu TNXP và con đẻ của họ được hưởng chế độ trợ cấp nhiễm chất độc da cam/điôxin; 8.033 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế, khi chết thân nhân gia đình được hưởng chế độ mai táng phí…
Bà Đặng Minh Phượng-Trưởng ban Tuyên huấn, Khen thưởng Thành hội bổ sung: Như vậy, trên 90% cựu TNXP Thủ đô trong diện đã được giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 40/2011 và Quyết định 290/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Một số đơn vị cơ bản hoàn thành như các quận, huyện Ba Đình, Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm… Đây thực sự là thành tích rất đáng tự hào của các cấp Hội, đáp ứng sự mong mỏi chính đáng của cựu TNXP trong nhiều năm.
Cùng với làm chỗ dựa giúp chính quyền giải quyết chính sách cho cựu TNXP, hoạt động nghĩa tình đồng đội được đẩy mạnh, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Hoạt động nghĩa tình đồng đội đã trở thành hoạt động xã hội sâu sắc góp phần làm giàu truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Bà Đặng Minh Phượng cho biết: Vào dịp tết Nguyên đán, ngày lễ, ngày truyền thống TNXP, ngày thương binh, liệt sĩ… các cấp Hội tổ chức thăm, tặng quà cho hội viên khó khăn, vận động các cơ quan, tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tham gia. Kết quả 5 năm qua có 35.900 lượt cựu TNXP khó khăn được tặng quà trị giá trên 9 tỷ đồng, 172 nữ cựu TNXP nghèo cô đơn được tặng sổ tiết kiệm từ 1-5 triệu đồng, 158 cựu TNXP nghèo được xây nhà tình nghĩa trị giá 9,655 tỷ đồng, 171 cựu TNXP được hỗ trợ trên 3 tỷ đồng để sửa chữa nhà dột nát, 15 nữ cựu TNXP cô đơn được trợ cấp thường xuyên đến cuối đời 500.000 đồng/tháng…
Để chủ động giúp nhau vượt khó khăn, các cấp Hội còn vận động hội viên đóng góp xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với tổng số dư lên tới trên 11 tỷ đồng, bình quân 250.000 đồng/hội viên; các đơn vị Mê Linh, Sơn Tây, Đan Phượng, Thanh Oai… bình quân từ 500.000-1,5 triệu đồng/hội viên. Quỹ này do Hội cơ sở quản lý và sử dụng theo quy chế được Hội cựu TNXP thành phố xây dựng từ năm 2006 để thăm hỏi hội viên ốm đau, phúng viếng hội viên qua đời, giúp đỡ hội viên khi gặp rủi ro hoạn nạn, mừng thọ hội viên cao tuổi, cho hội viên vay làm kinh tế tăng thu nhập, giúp một số hội viên thoát nghèo...
“Thương người như thể thương thân” và dù bản thân còn khó khăn, trên 95% gia đình cựu TNXP Hà Nội tích cực đóng góp các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa, “Vì người nghèo”, “Vì trẻ thơ”, “Thiên tai bão lụt”, ủng hộ chiến sĩ và ngư dân kiên cường bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi còn khó khăn hơn mình, ủng hộ bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở một số bệnh viện…
Trải qua 66 năm cùng với lực lượng TNXP cả nước, các thế hệ TNXP Hà Nội phát huy truyền thống là nơi khởi nguồn của phong trào “Ba sẵn sàng” và quê hương của phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn”, có 4 tập thể và 5 cán bộ, chiến sĩ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, dưới mái nhà chung của Hội, các cựu TNXP Hà Nội đoàn kết tập hợp động viên nhau tích cực tham gia các hoạt động để xây dựng Hội vững mạnh. Sắt son nghĩa tình đồng đội, chăm sóc giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia các chương trình kinh tế-xã hội của thành phố, xứng đáng là trường học lớn TNXP như Bác Hồ kính yêu đã biểu dương.
Khôi Nguyên