Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban Tổ chức chủ trì hội nghị.

Sáng 2-5, tại trụ sở Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh- Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959/19-5-2019) đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá công tác triển khai, chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Ban tổ chức chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, về hoạt động tuyên truyền giáo dục, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) đã chủ trì nghiên cứu, biên soạn đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Đồng thời, Cục Tuyên huấn cũng chủ trì, phối hợp với các Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) tổ chức họp báo định hướng tuyên truyền về Ngày mở đường Hồ Chí Minh và Truyền thống Bộ đội Trường Sơn với sự tham dự của phóng viên 35 cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội. Tính đến nay đã có hơn 300 tin, bài tuyên truyền về sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội, Báo Đại Đoàn kết, Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Tiền phong... Công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai đến mọi đối tượng.

Ngày 12-3-2019, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 396/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Binh đoàn 12. Ngày 24-12-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg về việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Bình Phước...).  

Thời gian qua, Binh đoàn 12 đã phát động phong trào thi đua “60 ngày đêm hành quân về nguồn” lập thành tích chào mừng kỷ niệm. Binh đoàn 12 phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm “Huyền thoại Trường Sơn” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (dự kiến khai mạc ngày 3-5-2019). Từ ngày 4-4-2019, Thư viện Quân đội tổ chức triển lãm nhân kỷ niệm Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 và các sự kiện quan trọng trong tháng 4 và tháng 5-2019, trong đó có trưng bày chuyên đề tài liệu, sách báo, các tác phẩm về đường Hồ Chí Minh, Bộ đội Trường Sơn. Điện ảnh Quân đội đã tổ chức sản xuất và hoàn thành 2 bộ phim tài liệu: “Con đường huyền thoại”;  Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh”. Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã xây dựng kịch bản, hoàn thiện phần âm nhạc và tổ chức luyện tập chương trình nghệ thuật chào mừng tại lễ kỷ niệm. Chương trình giao lưu nghệ thuật Huyền thoại một con đường” do Ban Thanh niên Quân đội chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội, Binh đoàn 12 dự kiến tổ chức tại Km 0 thuộc thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An...

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Ban tổ chức, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao, biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của tất cả các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm. Thượng tướng cũng bày tỏ sự trân trọng đối với hoạt động của Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sơn đã góp phần tích cực vào công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiện nay.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã được trong thời gian qua đối với công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh- Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Trong thời gian tới, công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Buổi lễ và các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Đây là dịp để chúng ta ôn lại quá khứ hào hùng, tri ân các thế hệ đã hy sinh xương máu để mở đường Hồ Chí Minh, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong đó có đóng góp to lớn của Bộ đội Trường Sơn, từ đó giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước.

NGUYỄN KIỂM