Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, UVBCT, Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Văn Chi, nguyên UVBCT, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng TW, nhiều đồng chí cách mạng lão thành, Tướng lĩnh, AHLLVT, Mẹ VNAH, lãnh đạo Quân khu 5, Tỉnh Quảng Nam, Thành phố Đà Nẵng và hơn 1000 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Đặc khu ủy Quảng Đà trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Ngày 8/3/1965, những tên lính Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Đà Nẵng, đánh dấu quân Mỹ trực tiếp tham chiến tại chiến trường miền Nam, mở ra cuộc chiến khốc liệt giữa nhân dân 2 miền Nam-Bắc với đế quốc Mỹ. Do yêu cầu chiến trường, tháng 10/1967, được sự thống nhất của Bộ chính trị, Khu ủy 5 quyết định sáp nhập tỉnh Quảng Đà và TP Đà Nẵng thành Đặc khu ủy Quảng Đà (Đặc khu ủy duy nhất trên chiến trường khu 5 và thứ 2 của miền Nam). Việc thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà mang tính chiến lược nhằm kết hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của 3 vùng chiến lược (đô thị, nông thôn đồng bằng,miền núi),3 thứ quân (bộ đội chủ lực, địa phương,dân quân du kích), 3 mũi giáp công (chính trị, quân sự, binh địch vận). Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đặc khu ủy , quân và dân Quảng Đà đã chiến đấu kiên cường chống sách lược đánh phá, bình định của địch, phá vỡ các khu dồn, vùng giải phóng được mở rộng, lực lượng 3 thứ quân ngày càng lớn mạnh,lực lượng chính trị nhanh chóng trưởng thành,nhiều chiến công vang dội khiến cho quân địch tổn thất nặng nề, góp phần quan trọng vào thắng lợi việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973, đặc biệt là thắng lợi giải phóng TP Đà Nẵng vào ngày 29/3/1975. Vai trò lãnh đạo của Đặc khu ủy Quảng Đà đối với phong trào cách mạng trên chiến trường Quảng Đà là vô cùng quan trọng, góp phần quyết định thắng lợi cách mạng miền Nam . Sau ngày giải phóng, chấp hành NQ của Bộ chính trị, ngày 4/10/1975, Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời Khu Trung Trung bộ ra Quyết định về việc hợp nhất tỉnh Quảng Nam và Quảng Đà thành Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Đến năm 1997, do yêu cầu phát triển, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng chia tách thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc TW là tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.
Phát biểu tại buổi lễ trọng thể nầy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hoan nghênh và đánh giá cao tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng phối hợp xây dựng Khu di tích lịch sử Đặc khu ủy Quảng Đà tại Hòn Tàu với kinh phí trên 50 tỷ đồng vừa được khánh thành và tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc khu ủy, đây là những công việc lớn, vừa ôn lại truyền thống vẽ vang của dân tộc, vừa tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chịu nhiều gian khổ và hy sinh vô bờ bến vì độc lập-tự do cho Tổ quốc, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng trong những lúc khó khăn nhất. Kỷ niệm nầy giúp ta rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong những năm chiến tranh ác liệt và thắng lợi vẽ vang, vận dụng hoàn cảnh hiện nay, nhất là bài học gần dân, sát dân, trọng dân và tính gương mẫu, hy sinh, sự sáng tạo, tính quyết liệt của người lãnh đạo, người cán bộ trong hành động để xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Thủ tướng nhấn mạnh, dù chia tách, nhưng tình cảm, trách nhiệm, tấm lòng, tinh thần đoàn kết giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng là không chia tách, cần phải hổ trợ, tạo điều kiện cho nhau để phát triển và đặc biệt là cùng nhau chăm lo tốt hơn cho đồng bào, đồng chí ở vừng sâu, vừng xa, vừng căn cứ địa cách mạng, vùng núi và các đối tượng chính sách.
Tin, ảnh: Nguyễn Phát