Truông Bồn thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là đầu mối giao thông đặc biệt quan trọng trên quốc lộ 15A. Từ năm 1964 đến 1968, máy bay Mỹ đã ném 19.000 quả bom các loại, bắn hàng nghìn quả tên lửa, thiêu cháy hàng nghìn héc-ta rừng, tàn phá 211 làng, bản... Đã có 1.240 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, DQTV, TNXP, công nhân giao thông hy sinh; trong đó có 13 chiến sĩ TNXP, thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội TNXP tỉnh Nghệ An, hy sinh ngày 31-10-1968.
Nhằm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Dân tộc, tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng, tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Nhân dân và các đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn. Lễ kỷ niệm tổ chức ngày 1-11-2018 gắn với Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Miền đất huyền thoại” gồm 4 chương: Chương 1: Miền quê yêu thương, chương 2: Truông Bồn - cung đường hoa lửa, chương 3: Khúc tưởng niệm, chương 4: Nghệ An ngày mới. Ngoài ra, còn tổ chức Lễ giỗ lần thứ 50 của 13 liệt sĩ TNXP; triển khai cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn, hội trại thanh niên và trưng bày các sản phẩm của TNXP, công trình “Vườn cây thanh niên” và hội thảo Truông Bồn - giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy...
Nhân dịp này Báo Nhân dân tặng 25 suất quà, sổ tiết kiệm cho thân nhân của 13 liệt sĩ, các nhân chứng và đại diện gia đình chính sách TNXP ở Truông Bồn trị giá trên 800 triệu đồng.
Hà An