Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công tác Tư tưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả công tác Kiểm tra, giám sát năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và một số nội dung khác. Trong đó, trọng tâm là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội nhấn mạnh: Năm 2018 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Hội lần thứ VI và Nghị quyết của các tỉnh, thành Hội; năm kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, một số cán bộ chủ chốt của các cấp mới tham gia BCH lần đầu. Do vậy, năm 2018 có tính then chốt cho những năm tiếp theo. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy; sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể, BCH các cấp khẩn trương xây dựng quy chế, chương trình làm việc toàn khóa, phân công, phân nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả rất đáng phấn khởi.

Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Được khai mạc, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có nhiều ý kiến sôi nổi, tham gia vào Báo cáo trung tâm, với “Cựu mà không cũ”, không chấp nhận đói nghèo, lạc hậu, tụt hậu trước sự phát triển của đất nước. Các cấp Hội làm tốt công tác vận động hội viên và nhân dân thực hiện những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với 17.125 buổi tuyên truyền cho hàng triệu lượt người, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng pháp luật, T.Ư Hội nghiên cứu, góp ý vào 74 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các dự án luật, nghị quyết tại các kỳ họp Quốc hội; ban hành quy định tiếp công dân và khảo sát, hội thảo nội dung lập, đề nghị xây dựng Luật Cựu chiến binh Việt Nam. Các cơ sở phối hợp tổ chức 37.460 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hàng triệu hội viên; kiện toàn trên 28.000 tổ hòa giải tại các tổ dân phố, thôn bản. Hội các cấp phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống cách mạng cho hàng triệu lượt thanh niên, học sinh, sinh viên; tham gia phát hiện bồi dưỡng hàng nghìn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho chi bộ kết nạp Đảng; chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp; duy trì và thành lập 36.330 CLB, với gần 1.126.300 CQN tham gia, hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Hội nghị BCH nhấn mạnh: Trên trận tuyến mới, giúp nhau giảm nghèo, tham gia phát triển kinh tế xã hội, các cấp Hội phối hợp tổ chức 1.432 lớp tập huấn về nghiệp vụ vay vốn, khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi theo tiêu chuẩn ViệtGAP mới, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Đáng kể là tập huấn giám sát đào tạo nghề cho hội viên 5 tỉnh Bến Tre, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị và Đắk Lắk… Hội duy trì và phát triển 8.713 doanh nghiệp (tăng 728 doanh nghiệp so với năm 2017), 1.530 HTX, 2.298 tổ hợp tác và 74.637 trang trại, gia trại, thu hút trên 604 ngàn lao động; có 41 tỉnh, thành Hội thành lập Hội Doanh nhân, CLB sản xuất kinh doanh CCB. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hội viên hiến trên 1,23 triệu m2 đất; quyên góp ủng hộ 437,3 tỷ đồng; tham gia trên 478.780 ngày công; làm mới, nâng cấp gần 1.300km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, xây dựng, nạo vét 3.250km kênh mương nội đồng, 95 cầu, cống và trồng hàng vạn cây xanh các loại; trồng, khoanh nuôi hàng vạn ha rừng. Hội xóa được trên 20.800 hộ nghèo và trên 8.000 hộ cận nghèo, huy động các nguồn kinh phí xóa 5.097 nhà tạm cho hội viên.

Các cấp Hội tham gia xác nhận hồ sơ, giải quyết quyền lợi cho 2.650 CCB được hưởng chính sách theo quy định; tham gia xác nhận 860 hồ sơ tồn đọng về thương binh, liệt sĩ; giải quyết hơn 2.100 đơn khiếu nại của CCB. Cùng với đó là tích cực xây dựng các Quỹ “Học bổng, khuyến học”, “Nghĩa tình CCB”, “Đền ơn đáp nghĩa” và ủng hộ các quỹ của địa phương trên 54,6 tỷ đồng. Nhân dịp lễ tết, ngày kỷ niệm, các cấp Hội thăm hỏi, tặng gần 103 nghìn suất quà, trị giá gần 40 tỷ đồng; tặng gần 2.400 suất học bổng, khuyến học cho con CCB, CQN vượt khó học giỏi, trợ giúp 2.678 gia đình hội viên có hoàn cành đặc biệt khó khăn với số tiền 2,5 tỷ đồng.

Hội nghị quan tâm cho rằng năm đầu thực hiện Điều lệ Hội 2018 và sắp xếp lại tổ chức, biên chế; toàn Hội kết nạp gần 62.400 hội viên mới, nâng tổng số lên gần 2.985.600 hội viên. Qua khảo sát trong 11.164 chức danh Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn có 35,42% đồng chí là hội viên nghỉ hưu, mất sức; 60,09% đồng chí là công chức; 3,68% đồng chí là bộ đội phục viên, xuất ngũ. Đến tháng 10-2018 có 7 tỉnh Hội (Quảng Ninh, Bắc Kạn, Lai Châu, Lào Cai, Bình Thuận, Long An, Phú Yên) sắp xếp lại cơ quan theo hướng giảm đầu mối; các tỉnh, thành Hội còn lại đã và đang thực hiện giảm chỉ tiêu biên chế cơ quan.

Đối với công tác tư tưởng, trước những tác động của tình hình quốc tế và trong nước, các cấp Hội luôn chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm trạng của hội viên, tham mưu tiến hành công tác tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận, nhất là những địa bàn xảy ra điểm nóng. Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình tư tưởng và dư luận của Hội làm cơ sở đẩy mạnh chống “diễn biến hòa bình” và tự diễn biến, tạo sự đồng thuận về tư tưởng trong toàn Hội.

Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp Hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động có nền nếp; xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn nhiệm kỳ và kế hoạch kiểm tra năm 2018. Số cán bộ, hội viên vi phạm kỷ luật giảm so với năm 2017, tạo chuyển biến tích cực theo đúng quy định của Điều lệ Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội TSVM, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua 2 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, các cấp vận dụng vào công tác Hội, làm một tiêu chuẩn quan trọng để bình xét, đánh giá phân loại tổ chức Hội và hội viên. Phong trào lan tỏa sâu rộng trong xã hội, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, thực tiễn của đất nước và các địa phương, Hội nghị BCH xác định năm 2019 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội (1989-2019) và Đại hội thi đua yêu nước của Hội, lần thứ VI (2019-2024) với 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó chú trọng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Hội; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH T.Ư Đảng và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, chủ động phối hợp, tham mưu, đề xuất về mô hình tổ chức, biên chế cơ quan T.Ư Hội và cơ quan Hội CCB các cấp; giảm tỷ lệ hội viên nghèo, giúp hội viên làm mới, sửa chữa nhà tạm, nâng cao đời sống hội viên.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Ưu điểm lớn nhất trong năm qua là tuyệt đại đa số CCB trung thành, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; vững vàng trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được giao. Năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn thể cán bộ, hội viên CCB phát huy truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới” nỗ lực phấn đấu. Năm 2018 đã bước vào đà tạo nên sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của tổ chức Hội các cấp Chủ tịch nhấn mạnh 9 nhiệm vụ toàn Hội cần tập trung thực hiện tốt trong năm 2019, tiếp tục xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Tô Kiều Thẩm