Đồng tiền làm ra của các doanh nhân là từ mồ hôi, công sức của họ; các doanh nhân Việt Nam làm giàu cho bản thân và gia đình nhưng cũng luôn hướng về cộng đồng và xây dựng đất nước bằng việc đóng góp đầy đủ các loại thuế cho ngân sách và tự nguyện đóng góp cho các công việc chung. Sự đóng góp của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước là vô cùng to lớn, thiết thực, giúp vượt qua những giai đoạn cam go nhất của công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. Những việc làm này của các Doanh nhân Việt Nam được thể hiện cùng nhân dân cả nước trong “Tuần lễ vàng” năm 1945, quyên góp mua lương thực và vũ khí cho bộ đội đánh Pháp, đánh Mỹ, làm đường, xây trường cho các vùng nông thôn, miền núi; quyên góp tặng đồng bào nghèo miền núi, hải đảo, vùng bị lũ lụt tàn phá, bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa… với số tiền và vật chất trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Bên cạnh những giá trị vật chất to lớn ấy là lòng yêu nước, thương dân, thông cảm và chia sẻ với đồng bào còn đang nghèo đói với đạo đức truyền thống của người Việt Nam “bầu ơi thương lấy bí cùng…”. Sự đóng góp và các công việc thiện nguyện ấy của các Doanh nhân Việt Nam đã góp phần cùng cả nước xóa được đói, giảm được nghèo cho hàng vạn gia đình ở mọi miền Tổ quốc; giúp cho nhiều người tưởng chừng đã đi vào đường cùng vượt qua mọi khó khăn, có hướng vươn lên trong cuộc sống… Rất mừng là, trong sự đóng góp hết sức to lớn ấy của các doanh nhân Việt Nam có một phần quan trọng của các Doanh nhân CCB Việt Nam, của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tại các địa phương trong cả nước hiện nay; đã và đang đóng góp hàng nghìn tỷ đồng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho hàng vạn người, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Xin chúc mừng Ngày truyền thống Doanh nhân Việt Nam, chúc mừng Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, cùng chung sức vì một đất nước Việt Nam mạnh, giàu.
Quốc Huy