Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu chống phá đại hội Đảng

Ngày 14/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng(sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 45).Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI của Đảng; Kết luận số 118-KL/TW, ngày 18/1/2025 của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị số 35.

Theo Chỉ thị số 45, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tổ chức vào đầu năm 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, trọng đại của đất nước; là dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển, mở ra kỷ nguyên mới, “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”; đồng thời, là thời điểm tiến hành mạnh mẽ cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Thực tế trong thời gian qua, các cấp bộ Đảng trong toàn quốc đã tổ chức đại hội theo đúng các yêu cầu, quy định của Chỉ thị 35 và thành công tốt đẹp. Cũng từ khi bắt đầu tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, các thế lực phản động, thù địch đã tăng cường chống phá Đảng. Chúngtung ra các chiêu trò xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, nhất là quá trình xây dựng các văn kiện đại hội vàcông tác nhân sự đại hội Đảng.

Chiêu trò phá hoại phổ biến của chúng là một số đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa “nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học...” có“tâm ý” vì nước, vì dân mà“đóng góp ý kiến cho Đảng, Nhà nước” bằng các “kiến nghị tâm huyết”, “Tâm thư góp ý với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam”. Chúng rêu rao “Kỷ nguyên mới phải là kỷ nguyên dân chủ cho Dân tộc Việt Nam vươn mình”; “Đảng cộng sản đưa dân tộc quay về “điểm xuất phát” như các lĩnh vực giáo dục, phát triển kinh tế tư nhân...”. Chúng kêu gọi Đảng, Nhà nước từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, chỉ lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng v.v…

Những hành động phá hoại đó thực ra không phải là mới mà chúng đã làm khi diễn ra nhiều kỳ đại hội Đảng trước đây. Đến kỳ đại hội này, chúng lại tiếp chống phá với luận điệu bịa đặt, xuyên tạc những sự việc, vấn đề gần đây nên dễ gây lầm tưởng.

Luận điệu là thế, còn thủ đoạn của chúng thì rất thâm độc, xảo trá. Chúng lợi dụng mạng xã hội, trang website phản động… đăng nhiều tin, bài, hình ảnh, video, clipcắt ghép xuyên tạc, vu cáo, khai thác, thổi phồng những những hiện tượng, vụ việc tiêu cực đơn lẻđể kích động gây hoang mang dao động, làm suy giảm lòng tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng; bôi nhọ, hạ thấp uy tín cán bộ lãnh đạo nhằm gây nghi kỵ, gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ Đảng với nhân dân.

Các phần tử phản động, thù địch còn dàn dựng, vu cáo rằng “việc chuẩn bị đại hội chính là hoạt động thay cho đại hội, xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội”; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIV”,“đại biểu dự Đại hội XIV chỉ cần  “giơ tay biểu quyết” mà không thể có ý kiến gì khác. Rồi chúng tung lên mạng danh sách và các bài viết phân tích, bình luận về “dự kiến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước” như: “Việt Nam đã chọn xong người làm Tổng Bí thư”, “Cuộc bỏ phiếu là sự đấu tranh giữa các phe phái trong Đảng”, “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ”…

Đây là những luận điệu bịa đặt, tin đồn thất thiệtcó chủ ý chống phá hết sức nguy hiểm của các các thế lực thù địch.Âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệtđó của chúng nhằm “nắn dòng dư luận” theo hướng sai lệch đường lối, chủ trương của Đảng.

 Phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng vào ngày 13/3/2024, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Phải xác định công tác chuẩn bị nhân sự là nhiệm vụ quan trọng, là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển vững mạnh của đất nước; phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã vi phạm hoặc sa sút về phẩm chất, đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, hống hách, gia trưởng, nịnh trên nạt dưới; bao che cho tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

Trong Chỉ thị 45, một lần nữa quan điểm, cách thức tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng tiếp tục được khẳng định. Chỉ thị cũng chỉ rõ các yêu cầu, nội dung cụ thể về công tác nhân sự như tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu... và yêu cầu thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát về công tác nhân sự.

Quan điểm đó cũng được Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Công tác nhân sự là công việc rất quan trọng của mỗi kỳ đại hội Đảng. Công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Do đó, công tác nhân sự phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng”.

Thực tế trong quá trình tổ chức đại hội đảng các cấp và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, công tác chuẩn bị nhân sự đã được đặc biệt coi trọng và tiến hành chặt chẽ;đúng trình tự, nguyên tắc tập trung, dân chủ. Từ khâu phát hiện, đề xuất, kiểm tra, giám sát và tiến hành bầu cử đều được thực hiện chặt chẽ, dân chủ. Không thể có chuyện nhân sự đại hội được xắp xếp trước theo ý chí chủ quan, đại biểu dự đại hội chỉ biểu quyết là “hình thức” như các thế lực phản động thường rêu rao.

Những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng, những chủ trương đường lối và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng của các phần tử phản động nêu trên là hết sức phi lý, phản khoa học, ngụy biện chủ quan. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng như người dân cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo nhận rõ và kiên quyết đấu tranh phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại đó.

Làm thế nào để đấu tranh phản bác có hiệu quả với các luận điệu, chiêu trò chống phá của các thế lực phản động, thù địch trước thềm Đại hội XIV của Đảng? Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra yêu cầu cao trong tổ chức thực hiện của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể...cũng như đối với từng cán bộ, đảng viên, hội viên trong từng tổ chức.

Trước hết, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng;tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần cảnh giác,ý thức trách nhiệm, năng lực đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ địch cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước thông tin xấu độc, bịa đặt.Nhất là cần làm tốt việc nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái để tăng hiệu quả của công tác đấu tranh.

Phát huy vai trò của báo chí, các phương thức truyền thông trong nâng cao nhận thức, xây dựng và củng cố niềm tin vào những quan điểm, chủ trươngcủa Đảng. Kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chính xác, khách quan, lập luận chặt chẽ để định hướng dư luận. Trong tuyên truyền, cần thực hiện tốt việc “lấy biểu dương cái tốt để đẩy lùi cái xấu”, “nhân rộng tích cực để đẩy lùi tiêu cực”...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.Ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc có dấu hiệu vi phạmvà vi phạm trên tinh thần đúng người, đúng tội, xử phạt nghiêm minh. Đồng thời thông tin chính thống cần công khai kịp thời, tránh để các thế lực phản động lợi dụng đưa tin xuyên tạc, gây nhiễu loạn dư luận...

Đối với mỗi đảng viên, hội viên thì trước hết, phải xác định đúng và rõ trách nhiệm của mình trong tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng quyết tâm, thái độ kiên quyết trong đấu tranh với các luận điệu phản động. Bởi, đấu tranh phản bác luận điệu phản động không chỉ hiểu chung chung là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân thì chưa đủ; nhiệm cụ đó phải được thực hiện bởi từng cá nhân, con người cụ thể thông qua từng việc làm, lời nói, bài viết cụ thể; thể hiện trong mỗi ngữ cảnh cụ thể với từng đối tượng cụ thể như trong tổ chức, gia đình, cộng đông xã hội. Tùy nơi, tùy đối tượng mà xác định phạm vi, nội dung, cách lập luận xác đáng, phù hợp để việc đấu tranh mang lại hiệu quả phản bác cao nhất.Thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn; không tùy tiện phát tán, bàn luận về những thông tin không chính thống hoặc chưa được kiểm chứng và thông tin tiêu cực, kích động, gây nhiễu về nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc Khóa XIV.

Cùng với xây dựng ý chí, trách nhiệm, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viênphải thường xuyên học tập, nghiên cứu thấm nhuần nguyên lý và sự vận dung,phát triển lý luận Chủ nghĩa Mác Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong quan điểm, đường lối của Đảng. Đồng thời, phải chủ độngnắm bắt kịp thời những thông tin về đời sống kinh tế - xã hội với bộ lọc tốt và khả năng phân định đúng sai, tốt xấu. Hiểu sự vật hiện tượng một cách khách quan,toàn diện, khoa học và chọn lọc.Khi đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần đúng mực, có văn hóa, có trách nhiệm.

Đấu tranh thắng lợi với các quan điểm, luận điệu phản động, sai trái là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể. Nhất là trước những sự kiện qua trọng của Đảng – khi mà những thế lực phản động, thù địch chống phá quyết liệt hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên cần nhận thức rõ và xác định đúng trách nhiệm của mình; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, đối với hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam – những người luôn dành được sự tin tưởng, quý trọng của các tầng lớp xã hội về bản lĩnh chính trị, sự hy sinh vì dân vì nước và tính nêu gương trong lời nói và hành động thì càng phải nêu gương sáng trong đấu tranh phản bác các luận điệu phản động để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại tá Vũ Quang Huy

                                                         ( Báo Cựu Chiến binh Việt Nam)