Đến nay, đã có hơn 100 cá nhân chính thức bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập băng đảng trong vụ bê bối tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras, trong đó có cả Tổng thống Rouseff và cựu Tổng thống Lula da Silva. Khoảng 50 chính trị gia, trong đó có nhiều nghị sĩ và thống đốc bang nằm trong diện bị điều tra. Đáp lại, đêm 31-3, hơn 700.000 người ủng hộ Tổng thống Rousseff đã xuống đường tại Rio de Janeiro và các thành phố lớn khác tố cáo một “cuộc đảo chính thể chế” của phe đối lập mà bà Rousseff là nạn nhân. Trong khi đó, Tổng thống Bolivia-Evo Morales đã yêu cầu người đồng cấp Uruguay-Tabaré Vázquez, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR), triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để bảo vệ bà Rousseff. Ông Morales tố cáo các thế lực cánh hữu giàu có dùng tiền để thao túng các phương tiện truyền thông và các mạng xã hội với âm mưu lật đổ Chính phủ hợp hiến ở Brazil.

Theo kết quả điều tra của hãng tư vấn Data Folha, hiện 68% người dân Brazil ủng hộ việc đưa Tổng thống Rousseff ra xét xử tại Quốc hội nhằm bãi nhiệm bà này, tăng 8% so với cách đây một tháng và 65% cho rằng Tổng thống nên từ chức. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo việc luận tội bà Rousseff có thể mở ra một giai đoạn bất ổn chính trị ở Brazil, làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng kinh tế của nước này trong bối cảnh Brazil đang phải đối mặt với cuộc chiến chống virus Zika và chuẩn bị cho Thế vận hội vào tháng 8-2016.

Nguyên Phong