Đây được cho là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào người Thổ Nhĩ Kỳ tại Mogadishu.

Theo ông Ahmed Mohamud, nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường, trong số ba người thiệt mạng có hai thường dân Somalia cùng nghi can đánh bom liều chết.

Nhóm phiến quân Shebab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda đã nhận thực hiện vụ tấn công trên. Trên trang Twitter, nhóm này tuyên bố: "Lực lượng thánh chiến tại Mogadishu vừa tiến hành cuộc tấn công một nhóm nhân viên ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tại quận Hodan."

Trước đó, nhóm này cũng đã tiến hành nhiều vụ tấn công, trong đó có vụ tấn công táo tợn hồi giữa tháng Sáu nhằm vào Văn phòng của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại thủ đô Mogadishu khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Nhóm Shebab hiện vẫn chiếm giữ một số vị trí trọng yếu tại Somalia, nhất là các khu vực nông thôn ở miền Nam và miền Trung Somalia, trong khi một số thành viên Shebab hoạt động tại các khu vực hẻo lánh và khu vực đồi núi hiểm trở ở phía Bắc và khu vực bán tự trị Puntland.

Tại Sudan, cuộc giao tranh trong hai ngày 26 và 27/7 giữa hai bộ tộc Misseriya và Salamat tại khu vực Darfur của nước này đã làm 94 người thiệt mạng bất chấp một thỏa thuận hòa bình đã đạt được trước đó.

Theo thỏa thuận được hai bộ tộc ký ngày 3/7, họ sẽ trả tiền bồi thường cho nhau và người tị nạn sẽ được phép trở về. Hồi tháng Tư qua, giao tranh giữa hai bộ tộc này đã làm 50.000 người phải chạy sang Cộng hòa Sát.

Cùng ngày, hãng tin tư nhân Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất tám người đã thiệt mạng và bốn người bị thương trong một vụ đụng độ do tranh chấp đất đai giữa hai hộ gia đình ở miền Đông Nam nước này.

Theo nguồn tin trên, một cuộc đấu súng đã nổ ra giữa gia đình nhà Ustun ở làng Baskoy và gia đình Ek ở làng Karatepe, thuộc thị trấn Bismil, tỉnh Diyarbakir nhằm tranh chấp đất đai.

Thị trưởng thành phố Diyarbakir, ông Mustafa Kirac cho biết ngoài tám người thiệt mạng còn có bốn người bị thương đã được chuyển tới điều trị tại các bệnh viện. Theo Vietnam+