Khu sinh thái đậm nét truyền thống cách mạng (06/01/2010)
Thế nhưng tại quần thể du lịch sinh thái huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang hình thành một khu sinh thái là nơi vừa giáo dục truyền thống cách mạng, vừa kết hợp với nghỉ ngơi trong lành.
**Từ một ý tưởng cao đẹp **
Tình cờ trong một lần gặp gỡ của các CCB là những doanh nhân thành đạt trong huyện, giữa buổi tiệc trà đang vui, một CCB chợt bùi ngùi thốt lên: “Giá mà ta lại được trở về hành quân trên con đường Trường Sơn huyên thoại năm xưa nhỉ”. Ý tưởng này lập tức trở thành đề tài bàn luận và được đề cập, nâng cao hơn là phải làm sao để các thế hệ mai sau cũng biết được những dấu ấn của một thời gian khổ mà cha ông đã trải qua trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Và từ đóù một công ty mới của các doanh nhân CCB huyện Sóc Sơn được ra đời, nơi tập trung tài, lực và trí tuệ của các CCB, mong muốn thực hiện ý tưởng trên Công ty cổ phần CCB Sóc Sơn.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Huy Vận, ngay từ những ngày đầu mới rời quân ngũ đã quyết chí phải thành công trên mặt trận mới, mặt trận kinh tế. Công ty Hà Sơn của anh kinh doanh dịch vụ xăng dầu, vật liệu xây dựng đã gặt hái được nhiều thành công với hệ thống đại lý 27 cửa hàng xăng dầu. Giám đốc công ty cổ phần CCB Sóc Sơn, Dương Văn Vào là người đã hướng dẫn rất nhiều con em CCB, CQN và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật được học nghề, có việc làm thêm thu nhập. Đường Văn Hợi với xưởng may xuất khẩu cung cấp việc làm thường xuyên cho gần 100 công nhân thu nhập trung bình 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng… Lại có những CCB không phải cư trú tại Sóc Sơn nhưng bị cuốn hút bởi ý tưởng cao đẹp trên đã xin được nhập cuộc như Nguyễn Khanh Quang, Nguyễn Đức Thành… Tất cả đều là những doanh nhân CCB đã thành công phần nào trên mặt trận kinh tế, nay tập hợp trong cùng một “đơn vị” mới để chung tay làm kinh tế, cùng thực hiện ý tưởng.
**Vừa là nơi giáo dục, vừa là nơi nghỉ ngơi **
Truyền cảm, giáo dục các thế hệ mai sau hiểu rõ, trân trọng về những năm tháng chiến đầu gian khổ và ác liệt của cha ông qua hai cuộc kháng chiến thần thánh là một việc làm cần thiết và mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Quan điểm của các CCB Sóc Sơn cũng chính là quán triệt, vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam.
Công ty cổ phần CCB Sóc Sơn ra đời với trên 100 ngành nghề kinh doanh, sản xuất, nhưng ý tưởng chính là xây dựng một khu du lịch sinh thái trong quần thể quy hoạch sinh thái của huyện Sóc Sơn, dựa vào điều kiện tự nhiên thuận lợi, phù hợp, kết hợp giữa giáo dục quốc phòng, truyền thống cách mạng với nghỉ ngơi. Theo bản dự án tiền khả thi, khu du lịch sinh thái này có mục tiêu chính là xây dựng một trung tâm giáo dục quốc phòng toàn dân và điểm tham quan du lịch những kỷ niệm của một thời chiến tranh. Toàn bộ diện tích dự án là 108 ha với 5 khu vực, trong đó trọng điểm là các khu vực 2, 3, 4 những nơi tái hiện những địa danh lịch sự như Điện Biên Phủ, địa đạo Củ Chi, đường Trường Sơn… và khu nghỉ mát, vui chơi, điều dưỡng cho du khách. Giám đốc Dương Văn Vào nói vui: “Sau chiến tranh là xây dựng cuộc sống ấm no. Tất cả thể hiện trong khu du lịch của Công ty”.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bùi Huy Vận tâm sự: “Vẫn còn những khó khăn bởi rào cản các thủ tục hành chính trong việc xin cấp phép cho dự án” và anh cũng bày tỏ mong muốn, bất kỳ ai có tâm huyết, có hiện vật liên quan với các di tích lịch sử, nếu nhiệt tâm xin đồng lòng ủng hộ dự án và gửi những hiện vật về ủng hộ cho khu trưng bày.
Mai Anh