Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, hiện không có quy định cấm thanh tra giao thông tháo biển xe vi phạm vắng mặt chủ. Đối với các trường hợp vi phạm, nếu chờ lâu không thấy chủ xe, thanh tra sẽ báo cáo Chánh thanh tra Sở xin phép được tháo biển và sau đó sẽ dán tem lên kính xe để báo chủ xe biết.

Giải thích việc không kéo xe về bãi để tránh việc xâm phạm tài sản người khác, đại diện Sở cho biết, hiện thanh tra giao thông Sở chỉ có 2 ôtô cứu hộ làm nhiệm vụ kéo, cẩu các xe vi phạm về bãi nên muốn làm việc này cũng rất khó.

Cẩu xe vi phạm rất mất thời gian, mỗi sáng, một ôtô cũng chỉ có thể kéo được 2 xe về bãi. Thậm chí, với những ôtô đắt tiền, xe cẩu cũng đành chịu vì sau khi đỗ, chủ xe đã khóa cả 4 bánh.

Cũng theo đơn vị này, ngày 8/3, thanh tra Sở kéo một chiếc Yaris vi phạm trên địa bàn huyện Từ Liêm về bãi, nhưng sau hơn một tháng, chủ xe vẫn chưa tới nhận.

Quỳnh Anh (TH)